- Sáng nay (14/7), CA TP Tam Kỳ cùng CA tỉnh Quảng Nam đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ một thanh niên nghi chết bất thường trong đêm, thi thể nằm giữa đường.

{keywords}
Hiện trường vụ việc

Theo xác nhận ban đầu, danh tính nạn tên là Lê Trọng T. (SN 1998), trú thôn Phú Ngọc, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Tại hiện trường có nhiều vết máu còn tươi kéo dài gần chục mét, bên thi thể nạn nhân có một nắm tóc và một mảnh xương sọ được cho là của nạn nhân bị văng ra ngoài.

Trao đổi với VietNamNet tại hiện trường vụ án, chị N.T. H, một người dân nhà đối diện hiện trường cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, chị nghe tiếng chó sủa văng vẳng phía trước nhà, cứ tưởng là người dân đi qua biển Tam Thanh thu mua cá.

"Một giờ sau đó tui dậy nấu bún thì có hai thanh niên chạy vào nói, có một nạn nhân chết nằm ngoài đường, sợ quá hô lên người dân khu vực dậy và điện báo công an" - chị H. kể tiếp.

Một số người dân cũng cung cấp thêm, vào khoảng thời gian trên có thấy 2 chiếc xe máy từ hướng biển Tam Thanh chạy lên cùng với 6 thanh niên.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Trung