Hiện Bộ Y tế Lào vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới về trường hợp nhiễm Zika tại nước này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua (6/3) thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus Zika tại Lào, nâng danh sách các nước có người nhiễm Zika lên con số 41.

{keywords}

Giới chuyên gia y tế cho rằng virus Zika có liên quan đến căn bệnh teo não ở trẻ sơ sinh. (Ảnh: Reuters)

Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực châu Á chỉ mới phát hiện được một vài nước có người nhiễm Zika. Hiện Bộ Y tế Lào vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Mới đây, Thái Lan và Philippines cũng thông báo đã phát hiện trường hợp nhiễm Zika trong nước.

Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch Zika, với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và 641 trường hợp trẻ em mắc chứng đầu nhỏ.

(Theo VOV)