![]() |
| Hành vi sử dụng phần mềm bất hợp pháp của các doanh nghiệp có thể đối mặt với tội hình sự và các hình thức xử phạt nghiêm khắc của pháp luật. (Ảnh minh họa) |
>>12 doanh nghiệp dùng phần mềm lậu gây thiệt hại 7 tỷ đồng
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng Công nghệ cao C50 (Bộ Công an) đã tiến hành đợt kiểm tra rầm rộ việc tuân thủ pháp luật bản quyền máy tính tại 6 doanh nghiệp nước ngoài. Đợt ra quân này được thực hiện ngay sau khi Chính phủ đưa ra mục tiêu mới nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm xuống 70% trong 5 năm tới.
Theo thông tin từ Đoàn thanh tra liên ngành, 6 đơn vị vừa bị thanh tra đều là những doanh nghiệp nước ngoài có qui mô kinh doanh lớn và có thương hiệu trên thị trường. Tuy vậy, tại cả 6 doanh nghiệp này, lực lượng thanh tra đều phát hiện các phần mềm vi phạm, trong đó số giá trị phần mềm bất hợp pháp lớn nhất lên tới 4 tỷ đồng được tìm thấy tại một doanh nghiệp Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực may mặc và túi nhựa. Trong đợt thanh tra này, lực lượng thanh tra liên ngành đã kiểm tra 536 máy tính và phát hiện tổng số phần mềm không có bản quyền có giá trị lên tới 10 tỷ đồng, lớn nhất từ đầu năm tới nay. Các phần mềm vi phạm là sản phẩm của các hãng Adobe, Autodesk, Lạc Việt và Microsoft .
Đại diện thanh tra cũng tiết lộ, đây là cuộc thanh tra có quy mô rộng. Trong 6 doanh nghiệp vừa kiểm tra, có 1 doanh nghiệp Đài Loan, chuyên về sản xuất giầy thể thao; một công ty của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực phát triển, lập trình các phần mềm ứng dụng; một doanh nghiệp của Hàn Quốc chuyên sản xuất các phụ kiện may mặc và túi nhựa, túi kim loại; một công ty liên doanh Việt - Anh chuyên nghiên cứu và sản xuất hóa chất thuốc và dược liệu; một công ty 100% vốn Trung Quốc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và đồ điện tử và một doanh nghiệp 100% vốn của Úc chuyên cung cấp các phần mềm ứng dụng và giải pháp quản lý tài liệu.
Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra, Bộ VH-TT&DL cho rằng: “Điều đáng lên án là nhiều công ty có tiềm lực mạnh về tài chính nhưng vẫn cố tình trốn tránh việc mua phần mềm có bản quyền. Là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%, họ hiểu rất rõ về Luật Sở hữu trí tuệ nhưng vẫn cố tình vi phạm, sử dụng bất hợp pháp “ tài sản trí tuệ” của người khác cho mục đích vận hành kinh doanh của doanh nghiệp mình”.
Theo ông Tarun Sawney, Giám đốc phụ trách công tác chống vi phạm bản quyền khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của BSA I Liên minh phần mềm: “Chi phí mua phần mềm máy tính chỉ chiếm 5 - 6% tổng chi phí hàng năm của doanh nghiệp, không quá lớn nếu so với chi phí khắc phục sự cố và rủi ro từ phần mềm bất hợp pháp. Sử dụng phần mềm hợp pháp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, trước tiên là ít rủi ro về pháp lý, không phải trả tiền phạt khi bị thanh tra, kiểm tra. Người sử dụng sẽ được hỗ trợ về pháp lý, về kỹ thuật như vá phần mềm bị lỗi hay cách khắc phục sự cố, phần mềm không bị lỗi, không bị nhiễm virus, không có lẫn phần mềm gián điệp, nhất là trong thời kỳ bùng nổ của các virus độc hại, tội phạm công nghệ cao như hiện nay. “Quan trọng hơn, phần mềm có bản quyền giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thương hiệu, khẳng định uy tín và tính minh bạch của doanh nghiệp”, ông Tarun Sawney nói.
Bản quyền phần mềm máy tính đã được luật pháp Việt Nam bảo vệ chặt chẽ, TS Vũ Manh Chu, nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (COV) nhấn mạnh : “Hành vi sử dụng phần mềm bất hợp pháp của các doanh nghiệp có thể đối mặt với tội hình sự và các hình thức xử phạt nghiêm khắc của pháp luật. Ngoài ra, người sở hữu tác quyền cũng được quyền sử dụng các biện pháp khác để xử lý việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, như tiến hành khiếu tố tại tòa án có thẩm quyền theo Điều 198.1d, Luật SHTT, và/hoặc yêu cầu tòa án buộc người vi phạm phải ngừng hành động vi phạm, chính thức xin lỗi và có biện pháp khắc phục, yêu cầu người vi phạm bồi thường thiệt hại, kể cả thiệt hại vật chất, cũng như trả án phí theo các Điều 202, 204, 205, Luật SHTT. Mức độ thiệt hại được xác định dựa trên những tổn thất thực tế đối với người có quyền sở hữu trí tuệ, do hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra”.
Mới đây, Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và Thanh tra Bộ VH-TT&DLđã thể hiện quyết tâm cao nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm xuống còn 70% vào năm 2018. “Để đạt được mục tiêu, song song với tuyên truyền, giáo dục thì công tác thực thi sẽ được đẩy mạnh hơn và quyết liệt hơn để các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp tốt hơn”, ông Phạm Xuân Phúc cho biết.
