Sự kiện quy tụ gần 1.500 đoàn viên thanh niên của tổng công ty tại 63 điểm cầu trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Vietnam Post luôn được duy trì và triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thể hiện đậm nét vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính quốc gia đối với trong cộng đồng, xã hội.

{keywords}
 

Tại buổi lễ, Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã trao quyết định công nhận chức danh Bí thư Đoàn Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho ông Lê Xuân Huy; trao bằng khen của Trung ương Đoàn giai đoạn 2016-2020 và bằng khen của Hội đồng Thành viên Tổng công ty giai đoạn 2014-2021 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho ông Nghiêm Tuấn Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Truyền thông, Nguyên Bí thư Đoàn Tổng công ty.

{keywords}
 

Sau lễ mitting, ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Vietnam Post đã chủ trì buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên Bưu điện Việt Nam trên toàn mạng lưới. Tại buổi đối thoại, đã có rất nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên đưa ra về các vấn đề như vai trò của thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động chuyển đổi số phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty đối với thế hệ trẻ; chia sẻ những cách làm hay của đoàn viên thanh niên trong công tác bán hàng trong trạng thái bình thường mới; thanh niên Bưu điện Việt Nam tiên phong trong hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn tham gia bán hàng thông qua thương mại điện tử; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nội bộ, gắn kết đơn vị, thể hiện và lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp của Bưu điện Việt Nam,...

{keywords}
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Chu Quang Hào nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng nòng cốt, là động lực cho sự đổi mới toàn diện của Bưu điện Việt Nam. Trong năm 2022, toàn thể đoàn viên, thanh niên trên toàn mạng lưới cần phát huy tinh thần vượt trên thách thức, thể hiện vai trò tiên phong tại mỗi vị trí, tổ đội, đơn vị, triển khai các giải pháp thích ứng với tình hình mới đóng góp vào nhiệm vụ SXKD của đơn vị và toàn tổng công ty;

{keywords}
 

Đồng thời, đoàn viên thanh niên cần tăng cường vai trò tham mưu, xung kích trong những vấn đề nóng của tổng công ty như chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các dự án, đề án lớn, tạo đà phát triển cho hoạt động SXKD; thực hiện các nhiệm vụ của doanh nghiệp Bưu chính công ích được đề cập trong Quyết định 468,... dám đổi mới, tiên phong, sáng tạo, chủ động đưa ra những ý tưởng, sáng kiến trong công việc, cùng lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, CB-CNV, người lao động tại đơn vị vượt khó khăn, chấp nhận thử thách, quyết tâm thay đổi để hướng tới sự phát triển đột phá, bền vững của Bưu điện Việt Nam.

{keywords}
 

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Vietnam Post đã tổ chức trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy Tổng công ty.

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Đoàn ra mắt “Gian hàng thanh niên khởi nghiệp trên sàn TMĐT thanhnienvietnam.postmart.vn”; đồng thời ra mắt cổng thông tin ý tưởng sáng tạo Thanh niên Bưu điện Việt Nam; phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo” và gắn biển Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương - Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với công trình: “Tủ phát hàng tự động Post Smart”.

Xuân Thạch