Những tài xế say xỉn tại Thái Lan có thể bị đưa tới nhà xác lao động. Đây là một kế hoạch mới nhằm giảm thiểu các vụ tại nạn giao thông ở quốc gia này.


"Đó là một cách để răn đe người dân", hãng tin BBC dẫn lời Đại tá cảnh sát Kriangdej Jantarawong.

{keywords}
Lễ hội Songkran kéo dài 3 ngày là thời điểm chứng kiến tai nạn giao thông tăng vọt. (Ảnh minh họa: BBC)

Lễ hội Songkran, được bắt đầu từ hôm 12/4, là mùa di chuyển nhộn nhịp nhất ở Thái Lan với nhiều người đi lại để thăm thú bạn bè, người thân.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 24.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở "xứ sở chùa vàng".

Chính phủ Thái Lan đã đưa một số tài xế say xỉn và lái xe ẩu tới làm việc tại phòng mổ của các bệnh viện, ông Nontajit Netpukkana thuộc bộ phận quản chế cho biết.

Tuy nhiên, nhà chức trách quyết định tăng cường hình phạt, bằng cách bắt làm việc tại nhà xác để giúp những người vi phạm ý thức hơn về hậu quả mà họ có thể gây ra, ông nói.

Dự luật đã được chính phủ thông qua vào tuần trước và hình phạt sẽ do các tòa án quyết định, Bangkok Post đưa tin.

Ngoài các hoạt động té nước, lễ hội Songkran cũng chứng kiến các cuộc nhậu nhẹt tưng bừng. Thời điểm diễn ra lễ hội này còn được mệnh danh là "Bảy ngày chết chóc" vì tỷ lệ tai nạn giao thông tăng vọt.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan tuyên bố các tài xế say xỉn có thể bị giam giữ trong suốt lễ hội.

Sầm Hoa

Đến Triều Tiên thi chạy, chỉ mải chụp ảnh 'tự sướng'

Thay vì ra sức chạy sau khi có tín hiệu báo xuất phát, nhiều người đã tranh thủ chụp ảnh tự sướng (selfie).

Trải nghiệm cảm giác Boeing 747 bay sượt qua đầu

Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác được một chiếc Boeing 747 bay qua đầu, hãy tới bãi biển Maho trên đảo Saint Martin ở Caribbean.

Thổ điều 500 xe sang đón Vua Ảrập Xêút

Thổ Nhĩ Kỳ đã thuê 500 chiếc xe Mercedes-Benz và đặt kín phòng tại một khách sạn xa xỉ để tiếp đón Vua Ảrập Xêút Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.