Phán quyết này đã cho thấy Nhật Bản còn thiếu những chế tài cần thiết đối với an ninh mạng.
Masato Nakatsuji, 24 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp trường đại học viễn thông Osaka phải chịu trách nhiệm cho hành vi cố tình lây lan vi rút bằng cách nhúng virus vào các bức ảnh hoạt hình để sao chép và phát tán một cách bất hợp pháp.
Loại vi rút được sử dụng có tên gọi Harada, đây là một trong số những virus nguy hiểm nhất tại quốc gia này và việc bắt giam Nakasuji vào tháng 1 vừa qua là bản án đầu tiên có liên quan tới việc viết chương trình và phát tán virus .
Cảnh sát nước này cho biết: “Việc vô tình tải về vi rút Harada thông qua các bức ảnh hoạt hình đó sẽ phá hủy các dữ liệu trên máy tính nạn nhân và tự động đưa các thông tin bị đánh cắp đó lên mạng”.
Ngoài ra toà án cũng buộc cậu thanh niên này phải bồi thường các thiệt hại về tài sản vì đã gây cản trở hoạt động kinh doanh trên mạng cùng với số tiền bồi thường vi phạm bản quyền.
“Nakatsuji đã không hề tranh cãi gì thêm về nội dung của bản án”, cảnh sát cho biết thêm. Tuy nhiên, luật sư riêng của cậu lại rất gay gắt với mức tiền phạt thay vì tranh cãi về thời gian hưởng án treo. “Theo ông đó quả là một điều phi lý khi tuyên phạt Nakatsuji số tiền bồi thường đó vì vi rút đó chẳng hề liên quan gì tới vấn đề bản quyền”, nhật báo Mainichi của Nhật tường thuật.
theo AP/VTC