
Ngày 16/9, tại UBND thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán người”.
Dẫn theo cáo trạng tại phiên tòa, tháng 6/2010, Trương Thị Phượng, SN 1982, quê ở Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa), trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đến gặp Bơ Nướch Vút, SN 1987, trú tại cụm 1, thị trấn A Lưới đang làm gái mại dâm tại một quán ở huyện Hà Khẩu.
![]() |
| Ba kẻ buôn người trước vành móng ngựa |
Ngày 3/10/2010, Phượng điện thoại rủ Vút sang Trung Quốc làm ăn với Phượng. Trước khi đi, tìm cho Phượng từ 1 đến 2 cháu gái. Vút nhận lời.
Đến ngày 4/10/2010, Phượng về VN đi xe khách từ Hà Nội vào Huế. Gặp Vút, Phượng đặt vấn đề nếu tìm được người, Phượng sẽ trả “hoa hồng” 3 triệu đồng/ người.
Sáng 07/10/2010, Tình - chồng Vút đi đến nhà Hồ Thị Trế, SN 1993, trú tại thôn 3, xã Hồng Quảng (huyện A Lưới). Tại nhà Trế có mặt Hồ Thị Hức, SN 1993, trú tại tổ 7, cụm 6, thị trấn A Lưới. Tình nói dối hai cháu này đi gặp bà chủ để đưa về bán áo quần ở TP Huế, Nghệ An.
Tin lời , Trế và Hức theo Tình đến nhà nghỉ do Phượng thuê nghỉ để lên đường đi làm.
Như thỏa thuận, Phượng đưa cho Vút 1,5 triệu, còn lại 4,5 triệu tiền “hoa hồng” Phượng hứa khi đưa được người sang Trung Quốc sẽ trả nốt.
Ngày 08/10/2010, cả 5 người đón xe khách ra Hà Nội. Trong lúc đang đi thuê nhà nghỉ chờ ngày 9/10/2010 lên tàu lên cửa khẩu Lào Cai để sang TQ thì bị CA phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội) kiểm tra hành chính và bắt giữ.
Trước vành móng ngựa, các bị cáo cúi đầu nhận tội. TAND tỉnh TT- Huế đã tuyên phạt: Trương Thị Phượng án: 10 năm tù giam; Bơ Nướch Vút: 7 năm tù giam và Hồ Xuân Tình mức án: 3 năm 6 tháng tù giam.
Đăng Khoa
