![]() |
| Ảnh minh họa |
Cơ quan quản lý viễn thông Pakistan đã yêu cầu chính phủ thông qua một điều luật mới, và cho phép phạt tù lên đến 49 năm vì tội liên đới đến những chiếc ĐTDĐ trộm cắp. Điều luật này nhằm vào hành động bán, buôn những chiếc ĐTDĐ chưa đăng ký; và những người liên quan đã sử dụng thẻ SIM trong những chiếc điện thoại bị đánh cắp trước khi chủ thuê bao kịp thông báo bị mất điện thoại và cắt dịch vụ.
“Thông qua những sửa đổi gợi ý trên, kẻ phạm tội có thể bị xử 49 năm tù, hoặc chịu mức phạt đến 10 triệu rupee (125.000 USD), hoặc cả hai”, chủ tịch cơ quan quản lý viễn thông Pakistan PTA, tiến sỹ Muhammad Yasin nói với tiểu ban Ủy ban thường trực Thượng viện.
Ông Muhammad Yasin cũng khẳng định các hãng di động sẽ ngừng bán thử SIM trả trước kích hoạt sẵn cho các đại lý trước khi kết thúc năm nay. Trong tương lai, tất cả thẻ SIM bán ra sẽ được kích hoạt sau khi bán, và chỉ sau khi đã cung cấp các thông tin nhận dạng cần thiết.
Hồi tháng 10, cơ quan quản lý viễn thông Pakistan nói họ đã phong tỏa khoảng 10,5 triệu thẻ SIM sau khi thuê bao không đăng ký thông tin với hãng viễn thông.
Theo số liệu của Mobile World, Pakistan có 90,2 triệu thuê bao di động vào cuối tháng 9, tỷ lệ thâm nhập di động là 52%.
Theo CN
