Thay khớp gối nhân tạo toàn phần là kỹ thuật thường xuyên được sử dụng nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả như ý cho nhiều bệnh nhân. Với kỹ thuật thay khớp bán phần, giữ lại toàn bộ dây chằng, bệnh nhân có thể chuyển động khớp gối được tự nhiên như thật. Nhờ phương pháp này, ông Edward Sim, một bệnh nhân Singapore bị viêm khớp loãng xương đã có thể chạy, đi bộ… bình thường.
Sợ phẫu thuật, cắn răng chịu đau
Nhiều câu chuyện “rùng rợn” của những bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật thay gối đã làm cho ông Edward Sim, 55 tuổi, không dám nghĩ về việc phẫu thuật hàng năm trời. Ông đã phải chịu đựng những cơn đau gối dữ dội vì viêm khớp loãng xương do thoái hóa khớp gối mãn tính gây ra. Bệnh này thực sự ảnh hưởng tới những hoạt động thường ngày mà ông ưa thích như chạy bộ.
“Chị gái tôi thay khớp gối toàn bộ năm 2009 và chị ấy thậm chí còn kêu ca đau đớn nhiều hơn sau khi phẫu thuật được một năm. Tôi thấy sợ hãi sau khi chứng kiến trường hợp của chị,” ông Sim cho hay.
![]() |
Tuy nhiên ông Edward Sim đã thay đổi quyết định khi nghe được thông tin về hệ thống phẫu thuật bằng robot mà các bác sỹ khẳng định có thể thay đổi được cuộc sống cho những người có lối sống năng động như ông.
Đó chính là hệ thống robot Makoplasty. Hệ thống này giúp các bác sỹ phẫu thuật thực hiện chính xác hơn đối với thay khớp gối bán phần. Quan trọng hơn, những bệnh nhân thực hiện thủ thuật này sẽ có được cử động khớp gối tự nhiên hơn và sẽ có thể chơi thể thao sau đó, không giống như thực hiện thay khớp gối toàn phần. Để thực hiện được điều này, máy tính cần phác thảo ra cách thức phẫu thuật chính xác trước khi mổ cho bệnh nhân nhờ các dữ liệu từ phim chụp cắt lớp vi tính. Trong quá trình thực hiện, hệ thống kiểm soát robot sẽ liên tục cập nhật cho bác sỹ về hình ảnh giải phẫu cơ thể của bệnh nhân, hỗ trợ bác sỹ thực hiện việc phẫu thuật dễ dàng hơn nhiều.
Với kỹ thuật này, ông Sim không cần thay thế toàn bộ khớp gối mà chỉ cần thay một phần của gối trái đã bị thoái hóa (thay khớp gối bán phần). Một khớp gối có ba phần và chỉ khi nào cả ba phần đó đều thoái hóa thì mới cần tới việc thay khớp gối toàn bộ. Thay khớp gối bán phần cần cắt ít xương hơn và bảo tồn được tất cả các dây chằng trong gối. “Việc này sẽ giúp hồi phục nhanh hơn và gối chuyển động tự nhiên hơn hẳn,” bác sỹ Jeffrey Chew, chuyên gia phẫu thuật khớp gối, bệnh viện Mount Elizabeth - Singapore cho biết.
Tự tin với hệ thống phẫu thuật mới
Đối với ông Sim, gối ông thoái hóa dần theo năm tháng và tới độ ông không thể đi bộ nhẹ nhàng nữa. Mọi thứ đã thay đổi sau khi ông tới tham dự buổi hội thảo về hệ thống robot Makoplasty, mới được lắp đặt tại bệnh viện Mount Elizabeth Novena.
“Tôi thấy hội thảo đã cho tôi và vợ tôi nhiều thông tin hữu ích và cho tôi niềm tin vào việc thay gối bán phần,” ông chia sẻ. Hệ thống này đã được áp dụng ở Hoa Kỳ hơn 5 năm qua, được bác sỹ phẫu thuật điều khiển và quyết định phần nào của gối bị ảnh hưởng bởi chứng viêm khớp loãng xương cần được làm lại bề mặt hay làm nhẵn, trong khi vẫn giữ được phần xương và dây chằng khỏe mạnh không bị ảnh hưởng, bác sỹ Jeffrey Chew cho biết.
![]() |
Bác sỹ có thể chỉnh sửa luôn vị trí của thiết bị ghép gối bán phần. Việc này giúp cho chuyển động của khớp gối sau phẫu thuật gần như được bình thường và tự nhiên hơn. Họ có thể trở lại được với cuộc sống bình thường như chạy, đi bộ, đạp xe hay thậm chí cả trượt tuyết.
Sau khi được phẫu thuật, ông Sim đã trở lại với cuộc sống thường ngày. “Tôi thấy không đau mấy. Gối cử động như bình thường. Tháng sau tôi có thể đi bộ thể dục được và hi vọng tôi sẽ sớm quay trở lại với đường chạy.”
|
Tư vấn các bệnh về chấn thương cơ xương khớp Bác sỹ Jeffey Chew, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình, bệnh viện Mount Elizabeth thuộc tập đoàn y tế Parkway Singapore sẽ có buổi Tư vấn miễn phí bệnh lý liên quan tới chấn thương đầu gối, khớp háng, cột sống vào ngày 13/11/2015. Đăng ký trước tại: Văn phòng đại diện tập đoàn Y tế Parkway: Tầng 5 số 110 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04- 3747 27 29 Hotline: 0988 155 855 Email: info@parkway.com.vn |
Xuân Thạch


