Các thành viên phe áo vàng Liên minh nhân dân vì Dân chủ (PAD) cho
biết, họ sẵn sàng sát cánh tạm thời bên phe áo đỏ nếu đó là việc cần
thiết để lật đổ chính quyền Abhisit Vejjajiva và đòi lại "lãnh thổ đã
mất" từ Campuchia.
Các thành viên phe áo vàng Liên minh nhân dân vì Dân chủ (PAD) cho biết, họ sẵn sàng sát cánh tạm thời bên phe áo đỏ nếu đó là việc cần thiết để lật đổ chính quyền Abhisit Vejjajiva và đòi lại "lãnh thổ đã mất" từ Campuchia.
Trả lời phỏng vấn hôm 28/1, Boonthai Sirichoke, một thành viên của PAD ở Samut Prakan nói: "Tôi cho rằng việc đó có thể làm được, vì đất nước. Chúng tôi thậm chí sẽ không dùng màu sắc chính trị của mình tại cuộc biểu tình này". Nhân vật này nói, chính phủ hiện thời chắc chắn sẽ ra đi nếu phe áo đỏ và áo vàng hiệp lực. Tuy nhiên, Sirichoke còn nói, anh ta tin chỉ mình phe áo vàng cũng có thể hạ bệ chính phủ.
Waen, 47 tuổi, thành viên phe áo vàng ở Chiang Mai nói, cô không muốn đoán trước việc gì song sẽ tuân thủ chỉ dẫn của lãnh đạo PAD, nếu điều đó có nghĩa là liên minh với những người áo đỏ. "Chúng tôi chỉ là số đông, chúng tôi không có quyền chất vấn".
Yupin Prasertsri, một phụ nữ lớn tuổi ở tỉnh Amnat Charoen, người đi cùng con gái tới tham gia cuộc biểu tình hôm 28/1 nói, hai mẹ con bà sẵn sàng liên minh với phe áo đỏ vì "chúng tôi muốn lật đổ chính phủ hiện nay. Tôi có thể chấp nhận nắm tay phe áo đỏ vì chúng tôi có chung mục đích rũ sạch tham nhũng, bảo vệ toàn vẹn quốc gia".
PAD cho rằng chính phủ quá mềm mỏng về vấn đề biên giới vì các tướng lĩnh và chính trị gia được hưởng nhiều lợi lộc từ buôn lậu xuyên biên giới.
Con gái bà Yupin đề nghị giấu tên nói: "Tôi có thể chấp nhận hiệp lực với phe áo đỏ vì lợi ích quốc gia chứ không phải vì màu sắc".
Cuộc biểu tình hôm 28/1 thu hút một nhóm 5.000 người vào buổi chiều, khi mặt trời lặn, có thêm nhiều người đi tới. Một nửa số dân làng, những người nói có sở hữu đất dọc biên giới Thái Lan Campuchia và cáo buộc bị người Campuchia lấy mất đất suốt hơn 3 thập niên qua, đã được mời lên sân khấu để phát biểu.