Hãng hàng không DongHai, có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến hôm 9/1 thông báo, vụ việc xảy ra vào ngày 28/7 năm ngoái. Phi công Chen đã đưa vợ vào buồng lái trong hai chuyến bay.

{keywords}
Một máy bay của hãng hàng không DongHai. (Ảnh: China Daily)

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu DZ6286 đi từ Nam Thông (Giang Tô) đến Lan Châu (Cam Túc). Chuyến bay thứ hai mang số hiệu DZ6206 đi từ Lan Châu tới Bắc Kinh.

Chen chỉ mua một vé cho vợ từ Nam Thông đến Lan Châu và sau đó lại cho phép cô ở trên máy bay trong hành trình từ Lan Châu tới Bắc Kinh mà không có vé.

"Anh ấy đã vi phạm các thủ tục vận hành và quy định an toàn hàng không", SCMP dẫn thông báo trên Weibo của hãng hàng không.

Chen đã bị cấm làm người huấn luyện bay vĩnh viễn, đình chỉ bay 6 tháng, bị phạt 12.000NDT (hơn 40 triệu đồng) và phải thanh toán tiền vé từ Lan Châu tới Bắc Kinh cho vợ anh ta.

Trong khi đó, hai phi công phụ họ Wang và Zhao bị đình chỉ bay 15 ngày và phạt 6.000NDT (20 triệu đồng) mỗi người. Nhân viên an ninh chuyến bay cũng bị phạt 500NDT (1,7 triệu đồng).

Sầm Hoa