![]() |
Ảnh minh họa |
ICTnews - Các dịch vụ Internet di động trở nên đắt đỏ hơn trong 5 năm qua do các công ty ngày càng đăng tải nhiều ảnh và các yếu tố đa phương tiện trên trang Web.
Nhà lập pháp Kim Tae-whan của Hàn Quốc cho biết 3 hãng di động của họ đang cố tình “chồng chất” những file dữ liệu lớn trên các trang Internet di động của họ nhằm tính nhiều tiền hơn của người dùng. Tuy nhiên, các công ty cho rằng sự gia tăng lưu lượng Internet di động là một xu hướng của toàn cầu.
Theo ông Kim, một trang Web được xem trên ĐTDĐ hiện chứa trung bình 50 packet (gói tin), tương đương 25 kilobytes nội dung text (chữ) và graphic (hình ảnh) – dung lượng lớn không cần thiết khi so với mức trung bình 9 packet (4,5 kilobytes) hồi năm 2001. “Sự lớn lên này” đã giúp doanh thu đến từ dịch vụ Internet di động của 3 công ty tăng lên 3,7 nghìn tỷ won (trên 40 tỷ USD) trong năm ngoái, từ mức 531 tỷ won (gần 600 triệu USD) năm 2001.
Tất nhiên, các công ty đều phủ nhận điều đó, nói rằng doanh thu tăng là bởi khách hàng muốn có những trang web thời thượng, giàu hình ảnh và họ tải nhiều nhạc, nhiều ảnh hơn trước. Một đại diện của SK Telecom cho rằng đó là kết quả tất yếu, tự nhiên bởi Internet di động đang tiến hoá từ các dịch vụ chỉ có text (chữ) sang các dịch vụ đa phương tiện chất lượng cao.
Chi phí dành cho Internet di động cao cũng khiến nhiều người dùng phàn nàn. Nhiều người kể nhiều trường hợp khách hàng không cẩn thận bị tính hàng trăm ngàn won do lướt web trên máy ĐTDĐ bởi không tính đến mức cước cao. Vấn đề một lần nữa lại dấy lên khi một thiếu niên 16 tuổi tự tử sau khi nhận được hoá đơn điện thoại trị giá 3,7 triệu won (40 ngàn USD) từ hãng KTF. Sau tai nạn, các công ty di động đã giới thiệu các chương trình tính cước cố định cho khách hàng trẻ. Họ cũng tính sẽ giảm giá cước mỗi kilobite xuống 30% vào tháng 2/2008.
Hiện nay, mỗi gói tin dữ liệu text có giá 4,55 won, gói tin file phim có giá 0,9 won, còn tải nhạc chuông có giá từ 500-700 won, tải 1 đoạn phim mất khoảng 7.000 won.
SK Telecom, KTF và LG Telecom đều cung cấp lựa chọn cố định cước phí vào khoảng 20.000-25.000 won. Có 1/10 trong số 20 triệu khách hàng của hãng dùng chương trình Internet vô hạn.
Huyền Thương
Theo KT
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 85 ra ngày 22/10/2007
