Nhắn tin để hỏi đáp về nông nghiệp. Ảnh minh họa

Philippin: Nhắn tin để làm nông tốt hơn

ICTnews - Chỉ cần dùng ĐTDĐ nhắn tin, người nông dân Philippin đã có thể được giải đáp hoặc cung cấp thông tin về mùa vụ, cây lúa từ các chuyên gia nông nghiệp.

Những người nông dân ở Philippin nếu gặp khó khăn trong mùa màng giờ đây có thể dễ dàng xin trợ giúp của các nhà khoa học và chuyên gia của Viện nghiên cứu Lúa Philippine (PhilRice).

Dùng ĐTDĐ của mình hoặc mượn của hàng xóm, họ chỉ cần gửi tin nhắn với câu hỏi thắc mắc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về các vấn đề năng suất lúa cho “Trung tâm Tin nhắn của Nông dân”, thuộc PhilRice.

“Nếu câu hỏi thuộc về các danh mục FAQ (những câu hỏi thường gặp) là những câu chúng tôi đã có sẵn câu trả lời, chúng tôi sẽ hồi âm ngay lập tức”, Roger Barroga, Giám đốc dự án của Học viện Nông nghiệp Philippine (Opapa), thuộc Trung tâm, nói. “Câu trả lời được ‘cô đặc’ trong 160 ký tự”. Trong trường hợp câu hỏi quá khó và cần chuyên môn, chúng sẽ được gửi đến các nhà khoa học hoặc chuyên gia của PhilRice.

“Đảm bảo người nông dân sẽ nhận được câu trả lời từ phía các nhà khoa học, chuyên gia liên quan trong khoảng thời gian hợp lý. Đôi khi, câu trả lời có vẻ khó hiểu với người nông dân, chúng tôi liên lạc với chuyên gia PhilRice và yêu cầu họ đến tận nhà người dân”.

Barroga nói một số nông dân, nhờ dịch vụ tin nhắn đa phương tiện (MMS), gửi cả ảnh của cây lúa bị nhiễm bệnh. Thông qua những bức ảnh này, các chuyên gia có thể sẵn sàng nói ngay đó là bệnh gì và cung cấp giải pháp hợp lý.

Trung tâm, bắt đầu hoạt động vào năm 2004 và dùng một chiếc ĐTDĐ kiểu cũ để nhắn tin, hiện đã dùng cả máy tính để liên lạc với hàng trăm nông dân mỗi ngày. Barroga nói Tiến sĩ Leocadio Sebastian, Giám đốc PhilRice, nhận ra tiềm năng to lớn của “dịch vụ tin nhắn” để giúp nông dân.

Theo số liệu thống kê, trung tâm đã nhận được 5.327 tin nhắn trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2007. Trung bình mỗi tháng họ nhận được 761 tin nhắn. Các câu hỏi hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về các vụ mùa nhiều hơn về bản thân cây lúa. Các câu hỏi sau đó sẽ được phân bổ về từng cơ quan, bộ phận thích hợp.

Những nông dân muốn sử dụng dịch vụ này sẽ nhắn tin theo cấu trúc: “REG/tên/tuổi/địa chỉ/nghề nghiệp/nội dung câu hỏi/yêu cầu (REG/name/age/address/occupation/and the message) sau đó gửi về số điện thoại 0920-911-1398 (tại Philippines).

Văn Nguyễn

Theo Inquirer