![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo dự thảo luật thuế mới đang chuẩn bị được quốc hội nước này xem xét để thông qua, mỗi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS) từ điện thoại di động sẽ phải chịu thêm 5 xu Philippin (khoảng 0,1 cent USD) tiền thuế. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 70 triệu thuê bao di động của nước này sẽ phải tốn thêm ít nhất nửa triệu USD mỗi năm.
Dự thảo luật này đã được Hạ viện Philippin thông qua và đang được đệ trình lên Thượng viện và nếu được thông qua, Tổng thống Gloria Arroyo sẽ chính thức ký duyệt để trở thành đạo luật chính thức.
Theo lập luận của những nhà soạn thảo luật, khoản thuế đánh vào tin nhắn di động sẽ được dùng để hỗ trợ lĩnh vực giáo dục của đất nước này.
Những người sử dụng điện thoại di động thì cho rằng đây là một khoản thuế vô lý khi họ đang phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) 12% trên các dịch vụ di động mà họ sử dụng.
Các nhà công nghiệp viễn thông ước tính mỗi ngày có khoảng 300 triệu tin nhắn các loại được phát lên sóng di động của Philippin.
Hồi năm 2001, chính tin nhắn di động SMS đã được sử dụng để kêu gọi hàng chục ngàn người tham gia biểu tình và phản đối dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền tổng thống Joseph Estrada.
Theo AFP
