Tuần trước, hai nghị sĩ Philippine đã thúc đẩy hai đề xuất, giục các nhà cung cấp dịch vụ di động nước này giảm cước và miễn phí đối với cước dịch vụ tin nhắn ngắn SMS.
Nghị sĩ Roilo Golez đã đề xuất các nhà cung cấp dịch vụ thu phí 60 centavos (0,013 USD)/ SMS được gửi từ các mạng của đối thủ và 50 centavos (0,011 USD)/SMS được trao đổi trong cùng một mạng.
Nghị sĩ Al Francis Bichara đệ trình một dự thảo luật nhằm miễn cước SMS cho các thuê bao di động trả trước. Đề xuất của nghị sĩ Bichara cũng bao gồm điều kiện cho phép các thuê bao sử dụng dịch vụ này miễn phí chừng nào họ còn số dư trong tài khoản thẻ điện thoại trả trước.
Cước dịch vụ SMS ở Philippine là rất khác nhau song trong hầu hết các trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ di động tính cước SMS gửi ngoài mạng đến gấp đôi nội mạng.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ di động nước này nói đề xuất bỏ cước SMS sẽ ảnh hưởng mạnh đến chất lượng dịch vụ và thay đổi một “hệ sinh thái” hàng nghìn đại lý nhỏ bán thẻ trả trước đang tồn tại . Báo địa phương BusinessWorld trích dẫn Roy Ibay, luật sư trưởng của hãng viễn thông lớn nhất Philippine PLDT rằng: “Cạnh tranh đã buộc các người chơi phải đưa ra các chương trình khuyến mãi giá cước để giữ và thu hút thêm thuê bao”. PLDT là công ty mẹ của mạng di động hàng đầu Philippine là Smart Communications.
Ibay nhấn mạnh việc tháo khoán cước SMS có thể tác động khủng khiếp đến cuộc sống của hơn một triệu gia đình người Philippine hiện đăng ký là thành viên trong hệ thống phân phối bán lẻ trả trước của Smart. Ông cảnh báo thêm về khả năng “sập” mạng lưới vì mạng lưới khó có thể xử lý hàng tỷ SMS được gửi đi và nhận về cùng một lúc nếu cơ chế bỏ cước SMS được áp dụng.
Trong lúc đó, Globe Telecom đối mặt với khả năng doanh thu bị giảm một nửa, theo một nhà quản lý cấp cao của công ty được BusinessWorld trích dẫn. Song ông Rodolfo Salalima, Phó Chủ tịch cấp cao của Globe nói công ty mong muốn “ngồi lại” với các nhà làm luật để thảo luận về đề xuất giảm cước dịch vụ.
Ông Salalima nói thêm công ty muốn “tìm ra giải pháp” với các đại diện của chính phủ về cước liên mạng để có thể giảm chi phí SMS.
Sun Cellular, mạng di động nhỏ nhất, hiện đã cung cấp SMS miễn phí nhưng cũng đang dưới tầm kiểm soát của các nhà chức trách vì những phàn nàn về dịch vụ nghèo nàn và nghẽn mạng.
Các nhà cung cấp dịch vụ di động Philippine tiếp tục giành được khoản doanh thu lớn từ các dịch vụ không thoại như SMS với số lượng SMS trao đổi hàng ngày hầu như hàng đầu thế giới. Theo các nhà nghiên cứu thị trường, trung bình người Philippine gửi 1 tỷ SMS mỗi ngày.
Theo ZDnet