Nếu muốn mua bao cao su hay thuốc tránh thai ở tiểu khu Alabang của Philippines thì nhất định phải có đơn thuốc của bác sỹ.

Nếu không có đơn thuốc của bác sỹ thì không được mua bao cao su (Ảnh minh hoạ: armephaco.com.vn)
Đó là quy định mà Ban quản lý tiểu khu Alabang (thủ đô Manila của Philippines) mới đề ra. Trên đơn thuốc phải ghi rõ tên của bác sỹ và tên của người bệnh thì người dân mới có thể tới các cửa hàng hoặc hiệu thuốc để mua bao cao su hoặc thuốc tránh thai. Nếu như cửa hàng nào vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt hành chính.
Bao cao su là một dụng cụ được sử dụng cách đây ít nhất 400 năm để giảm khả năng có thai và lây bệnh đường tình dục (như lậu mủ, giang mai và HIV) khi quan hệ tình dục. Thuốc tránh thai có tác dụng ức chế sự rụng trứng ở người phụ nữ. Trong trường hợp trứng đã rụng và được thụ tinh, thuốc sẽ làm thay đổi nội mạc tử cung để ngăn cản trứng này làm tổ.
Tuy nhiên, Ban quản lý tiểu khu Alabang không giải thích tại sao lại đưa ra yêu cầu kỳ quặc này trong khi đó ở các nơi khác tại Philippines, người dân vẫn có thể mua bao cao su hay thuổc tránh thai một cách tự do.
Có người cho rằng quy định trên có thể có liên quan tới việc chống ngừa thai và phá thai của Giáo hội Philippines.
Sầm Hoa (Theo Huanqiu)