Bộ Quốc phòng Philippines đã công bố đấu thầu mua tám máy bay trực thăng tấn công mới, tổng trị giá khoảng 78,4 triệu USD, cho lực lượng không quân nước này.
![]() |
| Ảnh: wordpress |
Tờ The Star cho biết, đơn đăng ký dự thầu sẽ được tiếp nhận đến ngày 24/7 mặc dù thời hạn này có thể được kéo dài. Theo yêu cầu của quân đội Philippines, các máy bay trực thăng tấn công cần được trang bị đồng bộ vũ khí và hệ thống cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ban đêm. Hợp đồng bán máy bay trực thăng phải được hoàn thành trong vòng 540 ngày kể từ ngày ký.
Philippines có một trong những đội quân trang bị nghèo nàn nhất châu Á. Tuy nhiên, hiện tại, họ đang theo đuổi một chương trình hiện đại hoá trị giá 1,8 tỉ USD và phục hồi kế hoạch xây dựng các căn cứ không quân, hải quân mới ở Subic - nơi chỉ cách một trong những vùng tranh chấp nhất ở Biển Đông khoảng 124 hải lý.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino gần đây tuyên bố: "Hãy yên tâm rằng, trước khi tôi mãn nhiệm, thì việc bảo vệ bầu trời của chúng ta sẽ được đổi mới, với các thiết bị hiện đại như máy bay chiến đấu, tuần tra tầm xa, trực thăng, rađa phòng không…”.
Nỗ lực tăng cường khả năng quân sự của Philippines diễn ra trong bối cảnh nước này có tranh chấp lãnh thổ căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tại một hội nghị các chuyên gia an ninh hàng hải hôm qua tuyên bố, việc Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền với hầu hết toàn bộ Biển Đông, dựa trên cơ sở yêu sách “đường 9 đoạn” phi lý và phi pháp có thể hạn chế tự do hàng hải trên tuyến đường biển quan trọng bậc nhất đối với thương mại toàn cầu.
“Trung Quốc đang biến biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông) thành cái ao nhà của mình”, ông del Rosario nói. Ông còn tố cáo việc Bắc Kinh thiết lập “một sự hiện diện hải quân và hàng hải áp đảo trên các vùng biển cách xa đất liền của họ” đang “gây căng thẳng trong khu vực”.
Theo ông del Rosario, khi phải đối mặt với sự xâm phạm lãnh thổ ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc và khi đã “cạn kiệt hầu như mọi con đường chính trị và ngoại giao” để giải quyết hòa bình tranh chấp với Bắc Kinh, biện pháp cuối cùng của Philippines là trông cậy vào luật pháp quốc tế.
Thái An (tổng hợp)
