![]() |
Động thái của chính phủ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến triển vọng doanh thu của hai hãng viễn thông Philippine Long Distance Telephone và Globe Telecom. Việc phủ sóng Wi-Fi miễn phí sẽ tốn khoảng 1,5 tỷ peso (32 triệu USD) mỗi năm và áp dụng cho các khu vực như trường học, bệnh viện, sân bay, công viên, ông Monchito Ibrahim, Giám đốc Văn phòng CNTT và Truyền thông cho biết.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 4/9 với Makati City, ông Ibrahim nhận xét một khi thuê bao chuyển sang dùng Wi-Fi công cộng miễn phí, các hãng viễn thông buộc phải khuyến khích họ sử dụng dịch vụ cao cấp hơn. Trọng tâm của chính phủ là những vùng chưa có kết nối Internet.
Wi-Fi miễn phí có thể làm giảm giá cước dữ liệu tại Phillipines. Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, cước truy cập Internet tại đây vào khoảng 18 USD/megabit/giây, cao hơn 3 lần so với mức trung bình 5 USD của thế giới.
Đối với hai hãng viễn thông lớn nhất nước, điều này đồng nghĩa với chi phí bỏ ra nhiều hơn để nâng cấp mạng lưới nhằm cung cấp tốc độ cao hơn, ảnh hưởng đến doanh thu trong tương lai.
Dù vậy, dịch vụ Wi-Fi miễn phí của chính phủ cũng có những hạn chế. Tốc độ trần 256 kilobit/giây chỉ đủ để tìm kiếm Internet cơ bản hay truy cập Facebook. Theo IDC, tốc độ băng rộng của Phillipines chỉ đứng trên Afghanistan tại châu Á. Trong khi đó, Singapore đã cung cấp Wi-Fi miễn phí từ năm 2006 và hiện đạt tốc độ 2 megabit/giây, nhanh gấp 8 lần so với tốc độ dự kiến của Phillipines. Nó vừa đủ để gọi điện qua Internet hay xem video trực tuyến, điểm phát đặt tại các khu vực công như sân bay, trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học.
