Một hãng dầu khí Philippines cho hay, vào năm tới sẽ bắt đầu khoan ở mỏ khí tự nhiên có trữ lượng khá lớn tại Reed Bank ở Biển Đông - khu vực Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố chủ quyền.

Ảnh: Reed Bank nhìn từ trên cao. Ảnh: wordpress
Việc khoan “hai giếng thẩm định” tại Reed Bank sẽ diễn ra vào tháng 8/2013, Chủ tịch Philex Petroleum Manuel Pangilinan cho biết. “Chúng tôi cần làm rất nhiều việc trước khi biết rõ số lượng tài nguyên nằm dưới vùng nước này”, ông nói với các cổ đông.

Bình luận của chủ tịch công ty dầu khí Philippines được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này với Trung Quốc vì tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Hơn một tháng trôi qua, bế tắc giữa Manila và Bắc Kinh về vụ đụng độ tàu hai nước ở bãi cạn Scarborough chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tháng trước, Philex Petroleum cho hay, mỏ khí ở Reed Bank có thể có trữ lượng gần 1,4 nghìn tỉ mét khối khí - tương đương gấp đôi khu vực trầm tích lớn nhất được phát hiện của Philippines.

Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông - bao gồm cả Reed Bank - nơi cách ngoài khơi đảo Palawan của Philippines khoảng 148km. Họ cảnh báo các nước láng giềng châu Á ngừng tìm kiếm dầu ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, thậm chí còn thề sẽ khẳng định chủ quyền với khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở vùng biển này bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác.

Trong khi đó, Philippines cũng đưa ra khẳng định Reed Bank thuộc lãnh thổ của họ. Năm ngoái, Manila đã cáo buộc các tàu Trung Quốc quấy nhiễu một tàu thăm dò của họ tại Reed Bank cũng như các hành động quả quyết khác của Trung Quốc tại những vùng nước tranh chấp.

Ông Pangilinan cho hay, ông đã gặp các quan chức của Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) ở Bắc Kinh gần đây để thảo luận về đề nghị cùng phát triển mỏ khí ở Reed Bank. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, các công ty lớn khác cũng đã tiếp cận Philex, và hãng của ông sẽ cần tới sự trợ giúp của một công ty dầu khí lớn như một đối tác để phát triển Reed Bank.

“Một mỏ khí đòi hỏi chi phí lớn và chúng tôi cần sự giúp đỡ của các hãng dầu khí quốc tế trong khả năng kỹ thuật cũng như nguồn lực tài chính”, ông nói. Khi được hỏi nếu đối tác là CNOOC thì liệu có thể làm dịu thái độ của Trung Quốc, ông trả lời: “Tôi đang giả định khía cạnh chính trị sẽ lùi về phía sau”.

Tuy nhiên, ông không nói về điều xảy ra nếu Philex chọn đối tác khác.

Trong hơn một tháng qua, các tàu Philippines và Trung Quốc đã đối đầu nhau và không bên nào chịu rút lui trước nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình tại bãi cạn Scarborough - cách phía bắc Reed Bank hơn 400km.

Thái An (theo khaleejtimes)