Thiên thần (thần tình yêu) và ác quỷ (thần chia cắt) là 2 người sinh ra làm việc cho nữ tử thần (người làm quan tòa. xem xét và phán quyết sống còn của thiên thần lẫn ác quỷ), mà trong thiên thần có phần tính tham lam độc ác nhiều hơn, còn ác quỷ lại nghiêm về cái tốt nhưng do bản thân mang dòng máu ác quỷ vả lại muốn nữ tử thần chú ý mình nên vô tình xài phép hơi quá tay làm tất cả tình nhân chia tay. Nữ tử thần thấy vậy rất tức giận muốn trừng phạt ác quỷ nhưng lại không nỡ ra tay nên vô tình dùng phép khiến mọi người trên trái đất chết hết . Nữ tử thần vô cùng ân hận nên khóc. Trong lúc đấy thiên thần lại ăn cắp tay điều khiển của nữ tử thần (vì đấy là công cụ để tiêu diệt ác quỷ lẫn thiên thần khi làm điều sai). Ý nghĩa của phim mang lại thông điệp: trong mỗi người đều có hai phần tốt xấu. thiên thần vẫn có thể ác độc và ác quỷ vẫn có thể mang bản tính hiền lành. 

 

Yaiba