"Đường sơn đại địa chấn", phiên bản truyền hình dài 38 tập của bộ phim điện ảnh từng khiến hàng triệu người rơi lệ ra mắt khán giả Việt Nam từ 10/6.


Mùa hè năm 1976, trận động đất 7,8 độ richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người dân thành phố Đường Sơn. Chỉ kéo dài vỏn vẹn 23 giây nhưng đây là trận động đất gây nhiều thương vong nhất trong thế kỷ 20. 15 giờ sau, dư chấn của nó tiếp tục chôn vùi sự sống của những con người còn kẹt lại dưới đống đổ nát.

Chính quyền thành phố Đường Sơn đề nghị đạo diễn Phùng Tiểu Cương thực hiện một bộ phim về trận động đất đã phá hủy thành phố của họ vào năm 1976. Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn) ra đời vào mùa hè 2010. Khi ra rạp, bộ phim này đã khiến nhiều khán giả không thể ngồi tới cuối bộ phim vì quá xúc động. Họ ra ngoài giữa chừng để thoát khỏi cơn dư chấn cảm xúc từ bộ phim khiến họ khóc nấc trong rạp.

{keywords}
Khoảnh khoắc hạnh phúc của gia đình Tiểu Đăng - Tiểu Đạt ở đầu phim khi thảm họa chưa đến.

Năm 2013, phiên bản truyền hình của Đường Sơn đại địa chấn được sản xuất và ra mắt khán giả Trung Quốc. Đoàn làm phim đã chi 3 triệu Nhân dân tệ dựng bối cảnh quay, mức đầu tư rất lớn đối với phim truyền hình Trung Quốc. Đầu tiên sẽ dựng bối cảnh Đường Sơn trước động đất, sau đó dỡ bỏ toàn bộ và dựng một Đường Sơn mới. Cảnh tàn tích sau động đất được dựng trên một khu nhà đang bị phá dỡ. Cảnh động đất được cắt ghép từ những đoạn phim điện ảnh chưa được sử dụng và đoạn phim truyền hình quay mới.

Đạo diễn Diêu Hiểu Phong chia sẻ Đường Sơn đại địa chấn bản điện ảnh của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã đạt được đỉnh cao khó có thể vượt qua nên áp lực đối với ông là rất lớn. Bất kể là bối cảnh, kịch bản hay diễn xuất, ông đều yêu cầu khắt khe tới từng chi tiết. Phim cũng khai thác sâu hơn số phận cũng như diễn biến tâm lý của các nhân vật so với phiên bản điện ảnh.

{keywords}
Cảnh tượng đổ nát và số phận của những con người bất hạnh sau trận động đất.

Bộ phim dài 38 tập của đạo diễn Diêu Hiểu Phong đã khắc họa lại chặng đường xa cách 32 năm của gia đình hai chị em sinh đôi Tiểu Đăng - Tiểu Đạt với nhiều diễn biến cụ thể trong cuộc đời các nhân vật sau cơn địa chấn kinh hoàng. Cơn địa chấn tại Đường Sơn khi ấy đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của hai đứa trẻ.

Giữa hoàn cảnh phải lựa chọn giữa việc cứu một trong hai đứa con, người mẹ bất hạnh đã chọn sự sống của đứa em trai Tiểu Đạt khiến Tiểu Đăng vô cùng đau khổ. May mắn thoát chết sau thảm kịch đó nhưng Tiểu Đăng lớn lên với vết thương lòng sâu sắc, với ký ức về câu nói của mẹ: “Hãy cứu lấy Tiểu Đạt”. Còn người mẹ thì sống suốt 32 năm trời trong dằn vặt, tự dày vò bản thân vì không thể cứu được cả 2 đứa con. 

{keywords}
Người mẹ buộc phải lựa chọn 1 trong 2 đứa con.

Đường sơn đại địa chấn có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng như Đồng Lệ Á, Vương Nhược Tâm, Trần Tiểu Nghệ, Trương Quốc Lập, Trương Hán Dữ, Viên Văn Khang, Hứa Á Quân... Phim lên sóng VTV1 vào 13h hàng ngày từ 10/6.

Linh Anh