Sau những ngày trình chiếu tương đối thành công tại Hawaii, Wasington DC, bắt đầu từ ngày 16/7, phim Khát vọng Thăng Long tiếp tục được ra mắt khán giả tại New York.

Tới dự buổi khai mạc với đoàn điện ảnh đến từ VN, có bà Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng đông đảo khán giả Mỹ yêu thích điện ảnh VN.

{keywords}

Đại sứ VN tại LHQ bà Nguyễn Phương Nga cùng đoàn điện ảnh VN trước giờ khai mạc phim

{keywords}

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, phát biểu tại buổi khai mạc trình chiếu phim Việt Nam tại New York

Theo đánh giá của bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh VN  “Tuần phim Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chứng tỏ một cách thuyết phục rằng điện ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt – Mỹ”.

Tuần phim chào mừng 20 năm quan hệ Việt-Mỹ được tổ chức từ ngày 4/7 đến ngày 18/7/2015 tại các thành phố Honolulu (Hawaii), Washington DC, và New York. do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hoá Đối ngoại UNESCO, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các đối tác phía Hoa Kỳ (Bảo tàng Nghệ thuật Honolulu, Rạp chiếu phim Doris Duke, Bảo tàng Smith Sonian, Rạp Chiếu phim Freer and Sackler Galleries, Mạng lưới phát triển điện ảnh Châu Á Hoa Kỳ, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA.

{keywords}

Đông đảo khán giả tới rạp xem phim Khát Vọng Thăng Long tại Wasington DC

Sáu bộ phim tham gia lần này là: phim hài “Trúng số”, phim sử thi huyền thoại “Khát vọng Thăng Long”, phim đề tài chiến tranh và hóa giải hận thù “Những đứa con của làng”, các phim tâm lý hành động “Hiệp sĩ mù”, “Bí mật thảm đỏ” và “Hào quang trở lại”.

Ngọc Chính