Sáng 3/2, ông Bùi Tuấn Cương, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa cho biết, ngày 2/2, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có công văn chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với 5 công chức đánh bạc tại trụ sở làm việc.

Sau khi có công văn trên, Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Thanh Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với những người này. 

“Các cán bộ bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ đánh bạc tại trụ sở làm việc của Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, đơn vị sẽ có những hình thức xử lý tiếp theo”, ông Cương cho biết.

Cũng theo ông Cương, trong số các cán bộ đánh bài có ông Bùi Bách Linh (SN 1977) ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa là Phó Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung nơi bắt quả tang một số cán bộ đánh bạc.

Liên quan tới vụ việc trên, Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 cán bộ thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước (đóng tại huyện này) vì đã có hành vi "Đánh bạc".

Năm cán bộ bị khởi tố gồm: Bùi Bách Linh (SN 1977, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hà Trung); Lưu Quang Điệp (SN 1982, Trưởng bộ phận Tài vụ Quản trị kiêm Kế toán trưởng); Lê Bá Long (SN 1969, Kỹ thuật viên Bảo quản); Vũ Văn Dũng (SN 1983, Phó Trưởng kho); Nguyễn Thành Luân (SN 1989, Thủ kho bảo quản).

Trước đó, ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết), Công an huyện Hà Trung nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc đánh bạc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước.

Cơ quan chức năng đã bắt quả tang 4 người đều là cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước đang đánh bài ăn tiền theo hình thức chơi liêng.

Cơ quan công an thu giữ tại chiếu bạc hơn 13,8 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây, 1 chiếu cói.

Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi và cho biết thêm, tham gia đánh bạc còn có Nguyễn Thành Luân (SN 1989) trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (cũng là cán bộ chi cục) nhưng đã đi về trước khi công an bắt quả tang.