Sáng 15.5, tại trụ sở UBND xã Đại Thắng, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức cuộc họp với người dân thôn Trâm Khê để thông báo một số tình hình liên quan đến giải quyết vụ việc tại dự án của Cty Hoa Thành trên địa bàn xã. Ông Lương Hữu Huyền - Phó Chủ tịch (PCT) thường trực UBND huyện - tổ trưởng tổ công tác của huyện để giải quyết vụ việc - chủ trì cuộc họp.


Dân bức xúc


Tại cuộc họp, ông Lương Hữu Huyền thông báo cho người dân về kết quả điều tra ban đầu vụ xô xát xảy ra trưa 21.4 tại khu đất dự án của Cty Hoa Thành giữa người dân và nhóm côn đồ.

Theo đó, CA huyện Tiên Lãng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra làm rõ. “Khi nào có kết quả cụ thể, huyện sẽ có thông báo để người dân rõ” - ông Huyền nói.

{keywords}

Người dân thôn Trâm Khê kiến nghị với tổ công tác huyện Tiên Lãng.

Những người dân có đất bị thu hồi cho dự án tại thôn Trâm Khê đã bày tỏ nỗi bức xúc về việc côn đồ ngang nhiên hành hung dân.

Ông Hoàng Văn Chúc phát biểu: “Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vụ việc, điều tra kết luận về việc ai thuê hơn 50 côn đồ hành hung dân”. Theo ông Chúc, nếu Cty không thuê, thì chẳng có ai tự dưng về đánh dân cả.

Nhiều người dân cũng cho rằng, suốt từ năm 2004 đến nay, Cty Hoa Thành và chính quyền không giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, nên đến nay, thời hạn để thực hiện dự án đã hết. Vì vậy, nhiều người yêu cầu chính quyền phải giải quyết dứt điểm những kiến nghị của dân về quy trình thu hồi và cho thuê đất, giá đền bù...

Ông Nguyễn Văn Thân cho biết: Khi thu hồi đất năm 2004, cán bộ xã chỉ nói rằng, tiền đền bù là bồi thường tiền hoa màu cho bà con trong 9 năm (từ 2004 - 2013), đến nay đã hết hạn.

Hơn nữa, lúc đó Cty Hoa Thành trả 8,5 triệu đồng/sào thì dự án Thành Long cạnh đó đã trả tiền bồi thường cao gấp đôi, khiến người dân không đồng ý.

Ông Thân cũng tố cáo: “Tôi không đồng ý giá đền bù của Cty. Sau đó, tôi cho bà con mượn nhà để họp bàn nên đã có tờ rơi đe dọa tôi “cứ liệu hồn”. Thực tế, nhà tôi đã bị kẻ gian đổ xăng, đốt cháy cánh cửa”.

Ông Nguyễn Văn Nghiễn cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc người dân không đồng ý bàn giao đất là do giá đền bù thấp, quy trình thu hồi, bồi thường chưa đúng. Khi người dân kiến nghị, chính quyền địa phương không tổ chức họp bàn để tìm hướng giải quyết, dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài gần chục năm trời.

“Để giải quyết việc này, chính quyền cùng với DN phải có bàn bạc, thương thảo lại với người dân trên tinh thần hai bên cùng có lợi” - ông Nghiễn nói.

Tùy tiện gạch xóa sổ đỏ?


Bà Nguyễn Thị Dự cầm trên tay giấy CNQSDĐ do UBND huyện Tiên Lãng cấp, trình bày tại cuộc họp: Năm 2004, cán bộ địa chính xã là ông Nguyễn Duy Long đã “mượn” sổ đỏ của gia đình nói là để đối chiếu lại diện tích.

Đến năm 2012, xã trả lại sổ đỏ, thì tại mục “Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận” đã có sự thay đổi.

Theo đó, mục ghi ngày 15.11.2004 có dòng chữ “Thu hồi đất xây dựng nhà máy giày xuất khẩu Cty CP Hoa Thành là 1.058m2. Diện tích còn lại là 1.518m2”. Phần ghi chú này hoàn toàn không được đóng dấu, sau đó đã bị gạch chéo.

Đến ngày 28.9.2012, tại mục này lại xác nhận lại phần diện tích đã thu hồi và còn lại như nội dung đã ghi ngày 15.11.2004, có đóng dấu của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tiên Lãng.

Bà Dự bức xúc: Giấy CNQSDĐ đã bị tùy tiện ghi chép rồi gạch xóa không đúng quy định mà cán bộ không một lời giải thích cho dân hiểu là vi phạm. Ngoài hộ bà Nguyễn Thị Dự, còn một số hộ cũng trong tình trạng tương tự.

Ông Lương Hữu Huyền hứa, sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến của bà con để báo cáo lại huyện và thành phố tìm hướng giải quyết.

Theo ông Huyền, tới đây, tổ công tác của thành phố sẽ cùng với tổ công tác của huyện triển khai từng bước để xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án của Cty Hoa Thành. “Giải quyết đến đâu, huyện sẽ thông báo cho bà con được biết” - ông Huyền nói.

Triển khai lệnh bắt thêm 3 côn đồ hành hung dân Tiên Lãng. Theo nguồn tin của PV, liên quan đến vụ hành hung người dân thôn Trâm Khê (xã Đại Thắng) hôm 21.4, Cơ quan CSĐT CA huyện Tiên Lãng vừa triển khai lệnh bắt 3 đối tượng.

Các đối tượng gồm Phan Tiến Thành (trú tại Thành Tô, Q.Hải An); Doãn Đức Chiến (anh trai Doãn Đức Trung - đối tượng đã bị tạm giam) và Vũ Tuấn Long - đều trú tại P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Tuy nhiên, quá trình triển khai lệnh bắt, cả 3 đối tượng đã bỏ trốn.

(Theo Lao động)