![]() |
Trao đổi với ICTnews vào sáng 12/11/2015, ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) cho biết, trong vài ngày nữa VNPayTV sẽ có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị Chính phủ xem xét ra văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh truyền hình trong nước phải thống nhất quan điểm mua bản quyền phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2019 (EPL).
Theo đó, VNPayTV đề xuất với Chính phủ nguyên tắc: Giá mua gói bản quyền EPL 3 mùa giải 2016-2019 chỉ được cao hơn dưới 20% giá mua bản quyền phát sóng EPL của 3 mùa giải trước đó. Cụ thể, trong 3 mùa giải (2013-2016) các đơn vị truyền hình của Việt Nam đã phải chi tổng cộng 38 triệu USD để mua bản quyền thì giá mua của 3 mùa mới sẽ chỉ cao hơn dưới 20% so với con số 38 triệu USD. Đơn vị mua được bản quyền sau đó phải chia lại quyền phát sóng cho các đơn vị truyền hình khác với một mức lợi nhuận hợp lý, mức lợi nhuận này cũng phải ở mức dưới 20% so với giá vốn bỏ ra.
Trong trường hợp có bất kỳ mức giá nào đắt hơn trên 20% so với con số 38 triệu USD, VNPayTV đề nghị Chính phủ không cho phép các đơn vị truyền hình Việt Nam mua và không cho phép khai thác quyền phát sóng EPL ở Việt Nam.
Ông Cường cho biết, điểm hay nhất của năm nay là lần đầu tiên nhà nước đã chính thức vào cuộc, bằng việc Bộ TT&TT đã có văn bản yêu cầu các đơn vị truyền hình của Việt Nam không được tranh giành để mua bản quyền phát sóng ngoại hạng Anh bằng mọi giá.
“Ban chấp hành VNPayTV đã họp và thống nhất cao với nguyên tắc mua bản quyền EPL nói trên và sẽ sớm có văn bản gửi lên Chính phủ trong vài ngày tới. Nếu Chính phủ chấp thuận với đề xuất của VNPayTV và có văn bản yêu cầu các đơn vị truyền hình phải thực hiện mua bản quyền theo nguyên tắc này thì khả năng cao là Việt Nam sẽ “buông” bản quyền phát sóng EPL 3 mùa giải mới”, ông Cường phát biểu.
Và nếu nguyên tắc mua bản quyền EPL được Chính phủ chấp thuận như đề nghị của VNPayTV thì các doanh nghiệp của Việt Nam chỉ được phép chi dưới 45,6 triệu USD cho bản quyền phát sóng EPL 3 mùa giải 2016 - 2019, thấp hơn rất nhiều so với con số được đồn đoán là 70 triệu USD mà truyền thông đưa tin trong tuần qua.
Ông Cường cũng cho biết, VNPayTV sẽ không lập Ban đàm phán để phối hợp mua bản quyền EPL như đã từng làm hồi năm 2013, vì rút kinh nghiệm từ mùa giải trước, Ban đàm phán có lập ra cũng không giải quyết được gì.
Kinh nghiệm đàm phán mua bản quyền EPL trong các năm trở lại đây cho thấy, đơn vị nắm giữ bản quyền luôn muốn bán được giá càng cao càng tốt, còn đơn vị mua bản quyền phải tính đến việc khai thác bản quyền này có lợi nhuận hay không.
Hiện nay, thị phần truyền hình trả tiền Việt Nam chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp nhà nước như: SCTV, VTVcab, Viettel, VNPT hoặc là các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ quyền chi phối như: K+, Hanoicab, FPT. Thị trường truyền hình Việt Nam tính đến hết tháng 6/2015 có gần 10 triệu thuê bao. Theo ý kiến của các chuyên gia về truyền hình, việc các đơn vị truyền hình đã phải bỏ ra 38 triệu USD để mua bản quyền phát sóng EPL 3 mùa giải 2013-2016 là số tiền quá lớn so với quy mô của thị trường Việt Nam.
Điều đáng nói là giá bản quyền EPL ngày càng đội lên cao gấp nhiều lần nhưng người hưởng lợi là các tổ chức kinh doanh bản quyền của nước ngoài. Còn về phía Việt Nam, không những chỉ phải thiệt hại kinh tế vì chấp nhận mua bản quyền truyền hình với giá quá cao, mà còn làm thị trường truyền hình Việt Nam rơi vào tình trạng cạnh tranh một cách hỗn loạn. Người xem truyền hình Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đến quyền lợi, đồng thời việc đẩy giá EPL lên cao còn có tác động tiêu cực đến thị trường bản quyền các giải đấu thể thao cao cấp, đặc biệt là bóng đá.
