Sáng nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 các trường công lập năm 2020. Tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY

Theo thống kê của Sở, trong hơn 82.000 thí sinh đăng ký dự thi, môn Ngữ Văn có điểm số cao nhất khi 94,24% thí sinh có điểm trên 5. Chỉ 5,76% thí sinh dưới 5. 16% thí sinh dự thi đạt từ 8 trở lên, không có điểm 10 nhưng cũng không có điểm 0.

Môn Toán có 48,63% thí sinh có điểm dưới 5, 13,8% đạt từ 8 trở lên. Có 408 thí sinh đạt điểm 10 và 185 thí sinh bị điểm 0.

Riêng môn Ngoại ngữ, Tiếng Anh là chủ đạo và có 49,27% thí sinh dự thi có điểm dưới 5; 14% đạt từ 8 trở lên. Có 118 bài điểm 10 và 4 bài điểm 0.

Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật không có điểm 0. Môn Tiếng Pháp có 3 điểm 10; môn tiếng Nhật có 10 điểm 10.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

Điểm chuấn sẽ tương đương năm ngoái?

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nhận định, điểm thi vào lớp 10 năm nay ổn định và tương đương với năm 2019.

Cụ thể, năm 2019 môn Ngữ Văn có 94,69% số thí điểm trên 5, còn môn Toán có 50,38%, môn Tiếng Anh cũng có 41,6% số thí sinh trên 5.

"Điểm môn Ngữ Văn có độ ổn định rất cao. Môn Toán năm nay có phổ điểm rất đẹp. Còn điểm môn Tiếng Anh năm nay cao hơn năm trước"- ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng cho rằng, điểm giỏi thi vào lớp 10 năm nay có sự chênh lệch so với năm trước và đã tăng lên.

Cụ thể môn Ngữ Văn năm 2019 chỉ có 10% số thí sinh dự thi đạt điểm 8 trở lên thì năm nay có tới 16%. Môn Toán năm 2019 chỉ có 7,67% số thí sinh dự thi đạt điểm 8 trở lên  thì năm nay có 13,8% và môn Tiếng Anh năm nay có 14% thí sinh đạt điểm 8 trở lên so với năm ngoái chỉ có 9,7%.

Theo ông Hiếu, trong một năm học tương đối khó khăn nhưng kết quả của học sinh không thay đổi nhiều so với năm trước.

Nhận định về điểm chuẩn vào các trường THPT công lập, ông Hiếu cho rằng những trường được thí sinh đăng ký nhiều thường có điểm chuẩn luôn ổn định. Điểm chuẩn các trường tốp trên sẽ không dao động nhiều so với năm trước.

"Các trường được thí sinh đăng ký nhiều thì điểm chuẩn luôn ổn định như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình) luôn có điểm chuẩn đầu vào cao nhất thành phố và dao động từ 42, 41, chưa có năm nào dưới 40. Mặt khác điểm chuẩn các trường tốp trên cũng không dao động nhiều do thí sinh và số điểm giỏi rải trên tất cả các địa bàn. Đề thi ổn định, điểm từ 5 trở lên cũng như các năm trước, thì điểm chuẩn vào lớp 10 các trường tốp trên không thay đổi nhiều so với năm trước- ông Hiếu nói.

Dự kiến vài ngày nữa Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên, lớp chuyên và chương trình tích hợp. Điểm chuẩn vào lớp 10 hệ THPT thường sẽ được công bố vào ngày 21/8.

Theo đó, điểm xét tuyển vào lớp 10 thường = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ) + (Điểm thi môn chuyên x 2)+ Điểm ưu tiên.

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM năm 2019: 

{keywords}
 
{keywords}
 

Lê Huyền

Điểm thi lớp 10 ở TP.HCM: Gần 50% có điểm Toán và Tiếng Anh dưới 5

Điểm thi lớp 10 ở TP.HCM: Gần 50% có điểm Toán và Tiếng Anh dưới 5

Sáng nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10. VietNamNet đã cập nhật điểm thi để thí sinh và phụ huynh tra cứu.