
Kiểm soát 9 ngân hàng yếu kém
Phó Thủ tướng cho biết với một số giải pháp về tiếp cận tín dụng, hỗ trợ thuế, phí, hỗ trợ tiêu thụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng thị trường..., tồn kho một số loại hàng đã giảm so với cuối năm ngoái.
"Nhưng sức mua của thị trường còn yếu, một số mặt hàng tồn kho lại tăng", ông Nhân nói.
Về phá băng bất động sản, Chính phủ tập trung vào các chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội. Đến nay đã có 58 dự án nhà được đề xuất điều chỉnh để xây dựng 33 nghìn căn hộ nhà xã hội. Chính phủ khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, chuyển đổi dự án nhà ở để bán sang nhà ở cho thuê.
![]() |
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Minh Thăng |
Về xử lý nợ xấu, một trong những nguyên nhân làm đình trệ sản xuất, hàng tồn kho nhiều, Phó Thủ tướng cho biết đang khẩn trương triển khai Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, cũng như đã phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu. Theo Ngân hàng NN, đến cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu là 7,8%.
Về điều hành chính sách tiền tệ, so với cuối năm 2012, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng đã giảm 3 - 4%/năm, dư nợ tín dụng tăng trở lại, đến 31/5 tăng 2,98% so với cuối năm 2012.
Trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, Phó Thủ tướng cho biết đến nay đã cơ bản kiểm soát được tình hình của 9 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém. "Khả năng chi trả của các ngân hàng này được cải thiện đáng kể; quyền lợi của người gửi tiền được bảo đảm; nguy cơ mất an toàn giảm", ông Nhân nói.
Việc cổ phần hóa lần đầu và thực hiện lộ trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước (trừ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) cũng đã hoàn thành cơ bản, tăng vốn điều lệ, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và đang triển khai cơ cấu lại một số ngân hàng liên doanh.
1000 dự án thủy điện
Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã rà soát đánh giá, loại bỏ 338 dự án thủy điện, giãn đầu tư sang sau năm 2015 là 117 dự án, tiếp tục rà soát, đánh giá, hiệu chỉnh quy hoạch 67 dự án.
Riêng thủy điện Sông Tranh 2, từ đầu năm đến nay có 6 trận động đất, nhưng trên đập không có hiện tượng bất thường, lưu lượng thấm vẫn nhỏ hơn mức cho phép (12,5 l/s) và ổn định kể từ sau khi xử lý chống thấm.
Trước đó, Trưởng Ban dân nguyện, Nguyễn Đức Hiền, cho biết, một trong những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều tại kỳ họp trước là giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình thủy điện.
Cả nước hiện có trên 1000 dự án thủy điện quy hoạch, riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư 23 dự án, diện tích đất thu hồi là 85.715,1ha với 188.520 khẩu/38.554 số hộ dân phải di dời tái định cư.
Người dân ở vùng tái định cư còn thiếu đất sản xuất hoặc đất xấu khó canh tác, hệ thống cấp nước không ổn định, nhà ở không phù hợp với phong tục, tập quán sinh sống, thiếu trường học, trạm xá... Đa số người dân đến nơi ở mới có mức thu nhập thấp hơn mức bình quân của địa phương.
Nguyên nhân phổ biến là hầu hết các địa phương không còn đất chưa sử dụng, khó chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp để tái định cư, định canh. Bên cạnh việc dạy nghề, tạo việc làm còn bất cập, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng chưa đồng bộ...
Để giải quyết khó khăn này, QH đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho đối tượng nhường đất cho thủy điện như lấy một phần lợi nhuận từ thủy điện đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống cho người dân tái định cư; thu hồi đất nông, lâm trường sử dụng không hiệu quả để giao cho người dân tái định cư; giải quyết “hậu tái định cư” ở các công trình thủy điện đã xây dựng trước đây như Hòa Bình, Thác Bà, Ialy, Bản Vẽ...
Chung Hoàng
