"Mobile First" là khái niệm chỉ việc đưa sản phẩm trực tiếp nền tảng di động mà không cần phải phát hành phiên bản web trước đó. Khái niệm này ra đời trong bối cảnh di động đang trở thành môi trường lập trình chủ đạo sau nhiều thập kỷ thống trị của Desktop và PC. Các thống kê gần đây cho thấy, thời lượng và số lượng hoạt động của người dùng trên mobile đã dần vượt qua desktop. Với sản phẩm Mobile First đầu tiên là Zalo và nhanh chóng đạt được kết quả khả quan, phần chia sẻ của lãnh đạo VNG ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều thành viên FPT, trong đó bao gồm cả những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn.

Với nhiều kinh nghiệm và bài học từ quá trình phát triển Zalo, ông Khải nhanh chóng chỉ ra được cơ hội và thách thức khi bắt đầu với Mobile First. Việc lập trình trên di động không cần đến sự đầu tư lớn như trên desktop nhưng kết quả thu được cao hơn nhiều. Ông dẫn chứng bằng việc Instagram - ứng dụng chụp ảnh trên di động có 150 triệu người dùng và trị giá 1 tỉ USD nhưng chỉ được phát triển bởi 13 nhân viên hay ứng dụng nhắn tin WhatsApp với 500 triệu người trên toàn thế giới và được định giá 19 tỉ USD nhưng đội phát triển sản phẩm chỉ có 50 thành viên. Các lập trình viên đơn lẻ vẫn có thể tự tạo ra sản phẩm và đưa lên các kho ứng dụng, sử dụng các cổng thanh toán quốc tế và nhanh chóng gây được tiếng vang toàn cầu. Hiện tượng Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông là một ví dụ.

Tuy nhiên, ông Khải cũng đề cập đến 3 thách thức quan trọng của mobile là tư duy mới, áp lực cạnh tranh toàn cầu và nhân sự có khả năng thích ứng với môi trường lập trình mới. Nói về áp lực thay đổi tư duy, ông Khải chia sẻ: “Bạn sẽ phải đối mặt với áp lực từ bỏ những gì đã mang lại thành công cho chính bạn trong quá khứ - một việc làm vừa khó khăn vừa đau đớn. Trong quá trình xây dựng Zalo, chúng tôi cũng đấu tranh rất nhiều để dũng cảm bỏ cấu trúc web-chat với hệ thống tài khoản và cơ chế đăng nhập -  kế thừa từ Zing Me, thiết kế lại Zalo dành riêng di động dựa trên danh bạ điện thoại”.

Đó cũng là lý do mà những công ty thành công trên Desktop như Facebook phải chấp nhận bỏ ra 19 tỉ USD để mua WhatsApp trong khi đó vẫn đầu tư song song Facebook Messenger.

Bài chia sẻ của ông Khải diễn ra trong khuôn khổ Ngày Công nghệ FPT hôm 16/5 tại TP.HCM. Hơn 100 chuyên gia đến từ các hãng công nghệ hàng đầu thế giới và Việt Nam như Microsoft, IBM, VNG, FPT... đã tham gia vào sự kiện này. Các vấn đề liên quan đến mạng xã hội, bảo mật, công nghệ di động, phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây là trọng tâm của hội thảo.

Ngày Công nghệ FPT là cơ hội để tập đoàn này tiếp cận những xu hướng và triết lí mới từ các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm giải quyết các vấn đề nội tại của chính họ. Như chuyên gia Công nghệ FPT Nguyễn Minh Đức hy vọng, Ngày Công nghệ FPT 2014 sẽ là sự kiện mở màn, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ trong những sản phẩm, dự án của các công ty thành viên trong FPT thời gian tới.