
Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quỹ Doãn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai bên với nhiệm vụ nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.
![]() |
| Ảnh: CN |
Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cũng khẳng định sự hợp tác sẽ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
"Nhân dân sẽ thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của các vùng biên giới đối với an ninh quốc gia, hiểu rõ chủ trương xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng", ông Việt nhấn mạnh.
Cụ thể, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hình thức thông tin tại chỗ và lưu động, đọc tin và cổ động trực quan, văn nghệ tuyên truyền hoặc thông qua băng tiếng, băng hình... để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
Bộ Thông tin - Truyền thông cũng sẽ hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu với hệ thống nghe nhìn, cụm panô tranh cổ động, phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân qua lại khu vực cửa khẩu biên giới.
Hai bên cũng sẽ tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về biên giới, lãnh thổ trên các ấn phẩm báo chí, phối hợp xuất bản sách, xây dựng các tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin để cấp cho các xã, phường biên giới, hải đảo, các đồn biên phòng và nhân dân, du khách nước ngoài qua lại biên giới.
Ngoài ra, cơ quan hai bên sẽ phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền đối ngoại trên hệ thống nghe nhìn ở khu vực cửa khẩu, xuất bản sách, xây dựng các tủ sách và sản xuất các sản phẩm thông tin để cấp cho các xã, phường biên giới, hải đảo, các đồn biên phòng và nhân dân, du khách nước ngoài qua lại biên giới.
Trong năm 2011, hai bên sẽ tổ chức triển khai khảo sát công tác thông tin đối ngoại tại một số khu vực cửa khẩu của 3 tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia: cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, Cầu Treo - Hà Tĩnh và Mộc Bài - Tây Ninh.
