Theo một báo cáo mới của hãng Juniper Research, số thiết bị IoT sẽ tăng lên 200%, khoảng 46 tỷ thiết bị vào năm 2021. Sự gia tăng của các thiết bị, cảm ứng, bộ truyền động kết nối sẽ được thúc đẩy nhờ sự giảm chi phí phần cứng. Báo cáo cho biết các ngành dịch vụ công và dịch vụ công nghiệp sẽ phát triển thiết bị IoT nhiều nhất trong 5 năm tới, trung bình hơn 24%/năm.

Giải pháp về  xu hướng IoT đã xuất hiện tại Việt Nam như giải pháp nhà thông minh, giao thông thông minh, lưới điện thông minh và các giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, theo dõi sức khỏe trong y tế, vận hành và giám sát nhà máy…

Tại một hội nghị về CNTT gần đây, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng đã đánh giá xu hướng IoT này đang và sẽ tạo cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nhưng đi kèm với đó là thách thức trong bối cảnh  hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Về vấn đề này, các nhà nghiên cứu bảo mật cũng khuyến cáo sự nở rộ của công nghệ IoT sẽ tạo ra hàng loạt thách thức mới. Khó khăn đặc biệt sẽ là việc triển khai IoT ở cả cấp độ người dùng cuối và nhà cung cấp.

“Nền tảng đang nở rổ”, Staffen Sorrell, tác giả nghiên cứu của Juniper nói. “Tuy nhiên, hệ thống phân tích và cơ sở dữ liệu hiện không được sắp xếp theo xu hướng thời đại Big Data 2.0 của IoT”.

Nghiên cứu của Juniper chỉ rõ nhiều lĩnh vực cần thay đổi để cho phép tích hợp thành công công nghệ IoT, chẳng hạn như hệ thống phân tích và thông minh phải có khả năng chạy trên những cỗ máy yếu hơn như routers.

Ngoài ra, công nghệ IoT cũng khiến mối đe dọa về an ninh bảo mật ngày càng nghiêm trọng. Năm 2016 là năm đáng chú ý về số vụ tấn công từ chối dịch vụ, gây ra do sự bảo mật lỏng lẻo của thiết bị IoT. Đầu tư vào bảo mật IoT hiện đang được các doanh nghiệp thực hiện nhằm bảo vệ công nghệ IoT.

Một nghiên cứu khác của hãng MarketResearchReports.biz dự đoán tăng trưởng hàng năm trên thị trường bảo mật IoT sẽ đạt gần 55% trong năm 2017 tới.

Điều này đang gia tăng các cơ hội làm ăn cho các công ty bảo vệ hệ thống IoT khỏi những kẻ tấn công  mã độc, bọn tội phạm này đang cố gắng chiếm quyền sử dụng, tiếp cận hệ thống, lợi dụng dữ liệu, phá hủy hoặc khiến hệ thống ngừng hoạt động.

Các doanh nghiệp có thể quan tâm và đầu tư vào bảo mật IoT song Juniper khuyến cáo các đầu tư vào bảo mật hiện vẫn còn rất lỏng lẻo và thiếu thốn khi xét ở khía cạnh người tiêu dùng. Người tiêu dùng vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của bảo mật IoT, vì thế gần như đang ở tình thế “mời gọi” hacker đột nhập vào hệ thống.

Ông Jong Huyn Park, Tổng Giám đốc DASAN Việt Nam, cho rằng đáng tiếc là không ít doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ xem xét đến chi phi đầu tư ban đầu trong câu chuyện đầu tư vào bảo mật mà xem nhẹ những hậu quả, tổn thất tài chính và chi phí khắc phục sự cố có thể xảy ra trong tương lai, gây mất uy tín đối với khách hàng. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức vẫn nghĩ “rủi ro” nếu chưa thực sự xảy ra thì vẫn là câu chuyện xa vời, không ảnh hưởng gì đến chi phí hiện tại. Nhiều doanh nghiệp đang dùng rất nhiều các thiết bị với giá rẻ, nhưng đừng vì ham rẻ mà đặt an ninh quốc gia vào sự nguy hiểm.

“Vấn đề an toàn bảo mật không thể đặt trong tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”, đã đến lúc cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc về vấn đề này để không phải hối tiếc”, Tổng Giám đốc DASAN Việt Nam Jong Huyn Park cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp Việt Nam không nên phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ một công nghệ hay nhà cung cấp thiết bị nào, bởi khả năng rủi ro sẽ rất cao như khuyến cáo được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đưa ra mới đây.