![]() |
“Hầu hết mọi người ở khu vực này chưa hiểu rõ về Ebola”, Tiến sỹ Guido Borghese, giám đốc tư vấn và phát triển trẻ em của UNICEF tại khu vực Tây và Trung Phi nói. “Ở đây, những tin đồn và nỗi lo sợ vô căn cứ đang lan toả rất nhanh và rộng rãi. Hơn bao giờ hết, các gia đình cần được hỗ trợ cả phương tiện lẫn thông tin chính xác để bảo vệ chính họ và ngăn chặn những hiểu nhầm nguy hiểm”.
Hợp tác với các tổ chức như Hội chữ thập Đỏ và Tổ chức Y tế thế giới, UNICEF đang nỗ lực thiết kế các chiến lược truyền thông gần gũi với văn hoá cộng động nơi đây để nâng cao nhận thức về Ebola, tại 7 quốc gia đã có dịch và nguy cơ bị dịch ở Tây Phi.
Tại các khu vực ở Guinea, Liberia, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Senegal, Mali và Guinea Bissau, các hoạt động truyền thông trực tiếp và truyền thông kỹ thuật số đang được tiến hành nhằm ngăn chặn mọi người tiếp xúc với virus Ebola trong cộng đồng và các nhân viên y tế ở các nhà thờ, trường học, trung tâm y tế và chợ.
Tây Phi đang chứng kiến đợt dịch Ebola lớn đầu tiên trong tình thế không có vaccine và phương pháp điều trị. “Radio, báo chí, TV và cả tin nhắn SMS, tin nhắn thoại đều được tự động gửi đến người dùng ĐTDĐ nhằm tiếp cận được càng nhiều người càng tốt”, ông Borghese nói. “Chúng tôi đang phải chạy đua với thời gian nhằm ngăn chặn dịch lan rộng ở Tây Phi”.
“Ebola giết chết nhiều người; nhưng nhiều người đang gặp nguy hiểm không kém vì thiếu thông tin và hiểu nhầm do các tin đồn”, Borghese nhấn mạnh.
