Dự báo đến năm 2020 toàn thế giới sẽ có khoảng 20 tỷ thiết bị kết nối với nhau bằng Internet kết nối vạn vật (IOT). Thị trường này sẽ tạo ra 1,9 nghìn tỷ USD doanh thu, với hơn 25 triệu ứng dụng. Máy tính đã và đang tham gia vào quá trình quản lý sản xuất, điều hành với tốc độ chưa từng thấy trước đây.

Đây là cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo..., là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, thương mại điện tử…

Cùng đó, với cơ hội lớn trên nền tảng hạ tầng thông minh hiện nay, các doanh nghiệp startup hoàn toàn có thể là cầu nối để đem những giá trị tri thức của nhân loại về Việt Nam, giúp giải quyết các bài toán của Việt Nam.

Số liệu từ Bộ TT&TT cũng cho thấy, hàng năm tại Việt Nam có hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp ra đời, tạo ra một động lực, sức sống mới trong sự phát triển của nền kinh tế.

Trao đổi tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Cách mạng 4.0: Cơ hội nào cho startup Việt?” do ICTnews tổ chức mới đây, chuyên gia Tuấn Hà, CEO Vinalink phong trào startup sẽ phát triển rất mạnh trong cuộc CMCN 4.0. Đồng thời, sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư cũng mang đến hàng loạt cơ hội gọi vốn hơn cho các nhóm khởi nghiệp.

Tuy nhiên chuyên gia Tuấn Hà cũng cảnh báo, để thành công, thực tế cũng đơn giản vì nhiều startup ảo tưởng về sản phẩm của mình.

“Họ nghĩ rằng sản phẩm của mình “hiếm có khó tìm” nhưng thực tế lại dễ bị người khác bắt chước, thay thế chỉ trong vài tháng”, chuyên gia Tuấn Hà nói.

Cũng theo chuyên gia Tuấn Hà, có một thống kê cho rằng có đến 99% startup thất bại. Vì khởi nghiệp không dễ, thậm chí ngay cả các “đại gia” cũng dễ thất bại do khi không nghiên cứu kỹ thị trường, sản phẩm, không có sản phẩm xuất sắc để thay thế.

Đặc biệt là chủ doanh nghiệp khởi nghiệp không làm chủ được dòng tiền, hay có người khởi nghiệp chủ yếu có quan hệ bạn bè, không chú tâm làm do chỉ là làm thêm… - những nguyên nhân đó dễ dẫn đến thất bại.

Đưa ra lời khuyên cho startup, chuyên gia Tuấn Hà cho rằng nếu là khởi nghiệp với thương mại điện tử thì tỷ lệ thành công có thể lên đến 95%. Do đó, hãy đi từ những sản phẩm nhỏ bé nhất thay vì sản phẩm đột phá.

Tập bán từ những đơn hàng 1-2 đơn mỗi ngày, tuy không đột phá nhưng tỷ lệ thành công cao hơn.

Còn nếu muốn làm những dự án muốn thay đổi thế giới như Uber, Grab thì nên nhớ rủi ro cũng như khả năng thành công rất thấp.

Các bạn trẻ nên nhớ, những dự án khởi nghiệp như Uber, Grab… đều là những dự án của “cá mập” đầu tư chứ không chỉ là của các bạn trẻ. Do đó, ngay từ bây giờ hãy bổ sung cho mình kiến thức, tài chính, quan hệ, marketing…(những vấn đề còn đang rất yếu) để dần tích lũy kinh nghiệm, tạo nền tảng vững chắc để phát triển về sau.