![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
>> VNPT vay 1.092 tỷ đồng để phóng VINASAT-2
>> 2012 sẽ phóng vệ tinh VINASAT-2
Thời gian gần đây, Viện Khoa học Việt Nam đã và đang chủ trì chuẩn bị phóng một loạt vệ tinh viễn thám, thực hiện theo Chiến lược Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 6/2006.
Thế nhưng trong các quyết định phê duyệt của Thủ tướng về việc phóng các vệ tinh này lại không nói rõ vai trò của Bộ TT&TT, cho dù Bộ TT&TT đã tạo được dấu ấn thương hiệu khá lớn trong sự kiện phóng vệ tinh VINASAT-1 và chuẩn bị phóng vệ tinh VINASAT-2.
Ngay cả đơn vị chịu trách nhiệm lo vấn đề quỹ đạo và tần số, là Cục Tần số Vô tuyến điện, cũng không được cung cấp thông tin. “Mỗi lần “phát hiện” ra thì Cục lại phải đôn đốc các cơ quan hữu quan báo cáo, cung cấp thông tin để kịp thời lo về vấn đề tần số. Nhiều khi đề nghị mãi mới được đáp ứng, khiến cho công việc nặng nề và khó khăn hơn”, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan than phiền.
“Vấn đề vệ tinh mà không qua Bộ TT&TT thì sẽ có bất cập trong quản lý quỹ đạo, đăng ký quốc tế”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai lưu ý.
