Boot cổ cao tăng phần cá tính

Những năm gần đây, boot cổ cao được giới trẻ săn đón và ưa chuộng. Dường như cô gái nào cũng có một đôi boot cổ cao trong tủ đồ, bởi kiểu dáng sang trọng giúp toát lên nét cá tính riêng biệt.

Không chỉ đóng khung trong tạo hình sang trọng, boot cổ cao có thể phối chung với chân váy ngắn hoặc quần skinny tạo hình tượng nữ tính, trẻ trung.

Trong bộ ảnh mới, hotgirl Chi Lê tôn nét cá tính qua chiếc boot cổ cao phá cách, phối giữa 2 gam màu xanh - đen cùng mũi giày nhọn độc lạ.

 Chiếc boot cổ cao tăng phần cá tính cho Chi Lê

Giày loafer - sự kết hợp nổi bật giữa cổ điển và hiện đại 

Trong những ngày không biết mang gì ra đường thì loafer là phương án “chữa cháy” cho các cô nàng. Giày loafer hay còn được biết đến là một loại giày lười có thiết kế đơn giản, thanh lịch.

Những đôi loafer có thể phối chung với bất kì loại tất nào có trong tủ đồ giúp các cô gái trở nên nổi bật hơn. Đặc biệt, khi kết hợp cùng tất cổ cao, loafer trở thành bí quyết tạo hình ảnh trẻ trung, tươi mới.

Chiếc loafer Chunky được các bạn trẻ ưa chuộng

Giày cao gót tôn đôi chân dài

Guốc sandal - giày cao gót là phụ kiện chiều lòng phái đẹp, giúp tôn lên đôi chân dài. Được coi là phụ kiện “must-have” của chị em, giày cao gót mang lại cho người sử dụng vẻ đẹp từ “bánh bèo” đến năng động và không kém phần sành điệu.

Đây là một sản phẩm “đa năng” khi nàng có thể phối với thời trang công sở chỉn chu, phong cách điệu đà hay có chút cá tính ngầm. Đặc biệt trong thời tiết oi bức của mùa hè, một đôi sandal cao gót sẽ giúp nàng giảm cảm giác nóng nực và bí chân khi sử dụng.

Guốc sandal mang lại vẻ đẹp sành điệu cho cô nàng Gen Z

Yamaha Janus - “bạn đồng hành” trẻ trung, năng động

Bên cạnh đó, “người bạn đồng hành” đi gặp “crush” được nhiều cô gái lựa chọn là Yamaha Janus. Được lấy cảm hứng từ cô nàng Gen Z trong chiếc áo choàng thời thượng, Yamaha Janus 2022 là sự kết hợp giữa trẻ trung và năng động. Trọng lượng xe khoảng 97- 99kg (tùy phiên bản) đáp ứng đủ tiêu chí “nhỏ - gọn - nhẹ” cho các cô nàng. Đi kèm theo đó Yamaha Janus có 3 phiên bản với 12 màu sắc trẻ trung khác nhau.

Yamaha Janus 2022 có thiết kế ốp trước dải đèn LED định vị được tinh chỉnh cùng điểm nhấn là logo Yamaha 3D làm nổi bật lên thiết kế “i” (Tôi) & “U” (Bạn). Mặt đồng hồ hoàn toàn mới với màn hình hiển thị LCD, cụm đèn trước thiết kế ấn tượng nhờ viền kim loại sáng bóng, bao quanh dải đèn chính. 

 Vẻ đẹp thời thượng của “bạn đồng hành” Yamaha Janus

Điểm gây ấn tượng của Yamaha Janus là cốp chứa đồ 14 lít phù hợp với cô nàng mang theo nhiều đồ khi ra ngoài. 

 Cốp xe 14 lít giúp các nàng mang nhiều vật dụng cá nhân

Yamaha Janus 2022 sở hữu động cơ Blue Core 125cc giúp tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động bền bỉ, vận hành êm ái, lướt đi nhẹ nhàng. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Yamaha Janus chỉ 1,87 lít/100km. Yamaha Janus cũng được trang bị hệ thống Start & Stop System giúp tự động ngắt khi xe nghỉ và tái khởi động khi tăng ga giúp xe tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ những trang bị trên, Yamaha Janus hiện đang là xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ vậy, người dùng Yamaha Janus còn có thể tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng My Yamaha Motor, đăng ký bảo hành, sử dụng phiếu bảo hành điện tử, theo dõi thời gian bảo hành và kết quả sử dụng phiếu bảo trì... một cách đơn giản và dễ dàng. 

Chính sách giao hàng nhanh “Same day - Next day” được Yamaha Motor Việt Nam triển khai cũng giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng xe. Với chính sách này, nếu khách đặt phụ tùng thay thế trước 12h, sản phẩm sẽ được giao ngay trong ngày. Đối với những khách đặt hàng sau 12h, sản phẩm sẽ được giao ngay ngày hôm sau.

Vừa qua, Yamaha Motor Việt Nam cho ra mắt dòng xe Janus phiên bản giới hạn màu mới, kết hợp sắc hồng ngọt ngào giúp tăng vẻ nữ tính, dịu dàng cho chủ sở hữu. Hiện Yamaha Janus được bán với giá từ 28.571.000 đến 32.891.000 VNĐ. Chi tiết tại: https://yamaha-motor.com.vn/xe/loai-xe/janus/.

Đăng ký tư vấn tại https://yamaha-motor.com.vn/dang-ky-thong-tin-tu-van-xe-may-yamaha-janus-kol-03/?PR.

Doãn Phong