Theo thống kê mới nhất về sức tiêu thụ của Zenfone 2 - dòng smartphone vừa được ASUS bán ra thị trường, tại Đài Loan đến nay có khoảng 600.000 lượt đặt hàng Zenfone 2; ở Ấn Độ, ASUS bán ra 25.000 chiếc chỉ trong 1 ngày.

Với thị trường Pháp, Zenfone 2 nhanh chóng lọt top 2 Best Selling trên CDiscount trang bán hàng trực tuyến lớn nhất quốc gia này còn tại Italia, Zenfone 2 cũng đã leo lên vị trí số 1 Best Seller trên Amazon.

Trong đó tại Mỹ - thị trường mới nhất Zenfone 2 vừa có mặt hôm 18/5, thống kê của ASUS cho thấy chỉ trong vòng 10 giờ đầu tiên có mặt tại đây, Zenfone 2 đã lọt vào top 1 Best Selling.

Sang thị trường lớn Trung Quốc, hãng ASUS cho hay đã có tới hơn 1,5 triệu đơn hàng Zenfone 2 trong vòng 15 ngày mở bán.

Riêng đối với Việt Nam, ASUS chưa công bố con số cụ thể, tuy nhiên hãng dẫn lại khảo sát do một kênh bán lẻ lớn nhất hiện nay thực hiện về nội dung “khách hàng có nhu cầu mua sắm Zenfone 2 hay không” thì kết quả cho thấy, trong khoảng 1 tuần 20.000 lượt khách bày tỏ có nhu cầu.

“Hiện nay, toàn bộ đợt hàng Zenfone 2 đầu tiên về Việt Nam đã được đưa ra các cửa hàng để bán, không có tình trạng lưu kho”, đại diện ASUS tiết lộ, đồng thời cho biết Zenfone 2 phiên bản 4GB RAM được tiêu thụ mạnh nhất, nằm ngoài dự đoán của ASUS. Trường hợp này tương tự như Zenfone 4 và 5 trong năm 2014.

Cũng theo nguồn tin từ ASUS Việt Nam, trong tháng 6/2015, phụ kiện dành cho Zenfone 2 sẽ về Việt Nam nhiều hơn. Trong đó, bên cạnh vỏ bảo vệ, đèn hỗ trợ selfie Lolliflash... thì phụ kiện được nhiều người dùng đang quan tâm là pin dự phòng hỗ trợ sạc nhanh ZenPower dung lượng 10.000mAh.

Zenfone 2 có mặt tại Việt Nam từ giữa tháng 5 với 4 phiên bản khác nhau (phiên bản cao cấp nhất sử dụng RAM 4 GB), chạy Chip 64-bit 4 nhân, trang bị màn hình 5.5inch cùng hàng loạt tính năng như công nghệ sạc nhanh, camera Selfie góc rộng 5MP, camera chính phía sau lên tới 13MP, kết nối LTE, sử dụng giao diện ZenUI mới chạy trên nền Android 5.0 Lollipop…

Trong đó, Zenfone 2 ZE550ML là model có giá bán rẻ nhất, màn hình 5.5inch độ phân giải HD 1.280 x 720 pixel độ sáng 400 nit, mật độ điểm ảnh 267 ppi, sử dụng chip xử lý Intel Atom Z3560 lõi tứ nền tảng 64-bit tốc độ 1,8 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB, giá bán 4,59 triệu đồng.

Còn model ZE551ML cao cấp hơn có tới 3 tuỳ chọn về cấu hình, trang bị màn hình 5.5 inch độ phân giải cao hơn là Full HD 1.920 x 1.080 pixel, mật độ điểm ảnh 403 ppi, độ sáng 400 nit. ZE551ML bản chip Z3560 tốc độ 1,8 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32 GB có giá 5,49 triệu đồng; hai bản còn lại sử dụng chip Intel Atom Z3580 tốc độ 2,3 GHz, RAM 4 GB dung lượng 32 GB (giá 6,99 triệu đồng) và 64 GB (giá 7,49 triệu đồng).

Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra hồi cuối tháng 3/2015 trên trang Sohu (Trung Quốc), Chủ tịch ASUS Jonney Shih đã bày tỏ kỳ vọng hãng này sẽ bán được khoảng 30 triệu smartphone trước khi kết thúc năm 2015, trong đó dự kiến tiêu thụ tại Trung Quốc 10 triệu máy. Nếu đạt được con số trên, ASUS nhiều khả năng sẽ lọt vào 1 trong 10 nhà sản xuất smartphone hàng đầu của năm.