Thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Kạn được các cấp, các ngành và nhân dân nỗ lực thực hiện. Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các cấp hội đã tuyên truyền, vận động được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia. Trong đó, điểm nhấn của phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới chính là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hiệu quả các mô hình, phần việc thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động đã góp phần cùng địa phương xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

bak-kan-1-637-1.jpg
Diện mạo nông thôn ở tỉnh Bắc Kạn ngày càng khởi sắc.

Tiêu biểu như hội viên Hội Phụ nữ thôn Nà Pán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đã triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cũng như góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Việc thu gom, phân loại và xử lý rác được tuyên truyền rộng rãi, thực hiện đúng nơi quy định, chị em trong thôn cùng nhau quét dọn đường ngõ vào ngày định kỳ trong tuần.

09 chi hội phụ nữ khác của xã Đôn Phong đều tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động qua từng năm. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, cây cảnh khuôn viên nhà họp thôn; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, nhổ cỏ đoạn đường hoa, thu gom, phân loại và xử lý rác, trồng mới 03 đoạn đường hoa tại thôn Vằng Bó, Lủng Lầu, Nặm Tốc... có trên 500 người tham gia.

Những phần việc như vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, trồng hoa ven đường, vận động bà con di dời chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở… góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo 108/108 cơ sở Hội đăng ký ít nhất 1 hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở chỉ tiêu giao, từ năm 2021 đến nay, các cơ sở Hội đã hỗ trợ 1.530 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đăng ký 503 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới.

Vận động 85.379 lượt hội viên phụ nữ vệ sinh môi trường theo định kỳ, đóng góp gần 24.000 công lao động, hiến trên 5.000m2 đất và trên 300 triệu đồng để làm đường liên thôn… Qua đó góp phần thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Không chỉ dừng lại ở môi trường, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu bằng nhiều hình thức. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu.

Mới đây, Hợp tác xã Yến Dương, xã Yến Dương, huyện Ba Bể đã được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen công nhận Hợp tác xã tiêu biểu năm 2023 trong Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”.

Việc một hợp tác xã vùng cao do nữ giám đốc là người dân tộc thiểu số làm chủ được vinh danh đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Không quan trọng bạn ở đâu, dân tộc gì, là nam hay nữ, nếu bạn dám dấn thân, dám khởi nghiệp thì tương lai đang đợi bạn ở phía trước.

Bà Ma Thị Ninh, Giám đốc Hợp tác xã chỉ là một trong 400 hội viên phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp OCOP, xây dựng đề án, ý tưởng kinh doanh.

Theo bà Ma Thị Ninh, để có thành quả như ngày hôm nay, bà và các thành viên Hợp tác xã Yến Dương đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp, ngành chức năng, trong đó có tổ chức Hội Phụ nữ. Việc được tham gia các lớp tập huấn, hoạt động giao lưu, các sự kiện kết nối đã giúp bà nâng cao hiểu biết, có thêm kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh tìm thành công trên con đường lập nghiệp của mình.

Hiện, toàn tỉnh Bắc Kạn có 31 hợp tác xã với 267 thành viên; 98 tổ hợp tác với trên 1.000 thành viên do Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ thành lập. Khởi nghiệp thành công không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ mà còn góp phần giúp tạo sinh kế cho người dân và thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới ở mỗi thôn, xã. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Tính đến cuối tháng 7/2023, tổng dư nợ tín dụng từ nguồn vốn này đạt gần 1.000 tỷ đồng với 14.563 hộ vay. Nhiều hộ đã thoát nghèo và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Quốc Huy và nhóm PV, BTV