Nhiều thanh niên Trung Quốc đang xem xét tới việc mua nhà trước hôn nhân vì theo diễn giải gần đây của Luật hôn nhân, tòa án Tối cao quy định chồng/vợ không được chia quyền sở hữu tài sản mua nhà thế chấp trước khi kết hôn của người kia.

TIN BÀI KHÁC:


Theo một cuộc điều tra trên mạng, 58,8% số người được hỏi nói rằng họ sẽ tự mua một căn hộ để tránh những tranh chấp sau hôn nhân. Trong khi đó 63,5% bày tỏ sự lo ngại rằng giải thích pháp luật trên sẽ không làm hạ giá nhà đất đang cao ngất ngưởng thay vào đó sẽ tiếp tục tăng lên vì nhiều người sẽ phải tự mua một căn hộ cho riêng mình để phòng thân sau khi kết hôn.

Li Xiaoling, một giáo viên, thừa nhận cô đang rất băn khoăn không biết phải làm thế nào. "Trước kia tôi quyết định không mua một căn hộ cho riêng mình nhưng bây giờ tôi đang cân nhắc để mua một căn".

Lu Yunzhi (27 tuổi), một cư dân tại Thượng Hải là người cảm nhận rõ rệt sự ảnh hưởng của giải thích này trong luật hôn nhân. Lu chuẩn bị kết hôn và gia đình bạn trai cô đã mua một căn nhà trả góp. "Tôi hiểu giải thích về luật hôn nhân mới và tôi hơi lo lắng về tương lai. Tôi cho rằng làm như vậy sẽ không công bằng nếu tôi vẫn phải trả món nợ mua nhà cùng chồng mà không có quyền đồng sở hữu ngôi nhà". Tuy nhiên, dù sao Lu cũng luôn tin tưởng vào tình yêu và cuộc hôn nhân của mình.

Có nhiều ý kiến trái ngược xung quanh sự thay đổi mới trong Luật hôn nhân, một vài người cho rằng điều này sẽ khuyến khích các cặp vợ chồng tập trung vào tình yêu hơn là chia chác tài sản, trong khi một số người khác lại lo lắng rằng như vậy sẽ không công bằng với phụ nữ. Theo luật mới, những người phụ nữ ở nhà làm nội trợ sẽ không có quyền chia bất cứ tài sản nào nếu như họ ly hôn.

Ding Shuhan (21 tuổi) cho biết mặc dù cô chưa bàn chuyện cưới xin với bạn trai nhưng cô cũng cảm thấy lo lắng về sự thay đổi trong Luật hôn nhân. "Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ là do chuyện đàn ông ngoại tình gây nên. Ngôi nhà được sử dụng là thứ duy nhất để bù đắp cho sự phản bội đối với phụ nữ nhưng bây giờ sẽ không có gì để an ủi họ cả".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng luật mới sẽ khuyến khích đàn ông và phụ nữ tự sắm "của để dành" cho mình trước khi cưới hoặc sẽ cùng nhau sắm sửa sau khi kết hôn.

Thông thường, một căn hộ là rào cản cuối cùng mà các cặp đôi phải vượt qua trước khi kết hôn và nhiều người còn đùa rằng mẹ vợ chính là người đã đẩy giá nhà tăng cao khi yêu cầu các cặp đôi phải có một căn nhà riêng trước khi đồng ý cho con gái mình kết hôn.

Theo Luật hôn nhân trước kia tại Trung Quốc, một căn hộ được mua trước hôn nhân sẽ trở thành vật đồng sở hữu của vợ và chồng sau khi kết hôn cho dù một trong hai người có phải bỏ tiền ra mua hay không. Do đó nhiều cô gái trẻ ở Trung Quốc muốn kiếm một người chồng đã có sẵn nhà cửa.

Giá nhà tăng cao đã trở thành gánh nặng đối với gia đình của nhiều người muốn cưới vợ mà kinh tế không khá giả. Nhưng phán quyết mới ban hành vào ngày 12/8 trên hy vọng có thể đảo ngược tình trạng hiện tại: Hôn nhân là không đủ để có quyền sở hữu một căn nhà.

Sầm Hoa (Theo China Daily)