Cho người nước ngoài xem mặt, xem thân thể để chọn làm vợ; hoặc các cô gái trẻ có chút nhan sắc chấp nhận bước vào những cuộc hôn để vụ lợi, … đều là những biểu hiện thiếu tự trọng của người phụ nữ, cần phải bị lên án.

Theo đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)” của Chính phủ (do Hội liên hiệp Phụ nữ VN soạn thảo) thì 2 tiêu chí mới được kế thừa, phát huy từ các giá trị truyền thống là “Tự tin” và “Tự trọng”.

Đây được đánh giá là những phẩm chất của người phụ nữ trong thời đại mới, khi mà xã hội ngày càng đề cao sự năng động và chủ động của họ, đồng thời đòi hỏi ở mỗi người phải phụ nữ ý thức biết gìn giữ giá trị, danh dự của bản thân.

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Mới đây, bài báo về bà Phạm Thị Thu Cúc (Lạc Dương, Lâm Đồng) kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ việc trồng rau thơm Tây đã khiến nhiều người khâm phục. Trước khi đến với công việc hiện tại, bà Cúc từng trắng tay sau những thương vụ buôn bán bất động sản.

Sau khi thua lỗ, năm 2006, bà Cúc và chồng tìm cách vực lại sự nghiệp bằng việc thuê đất làm vườn, trồng hoa ly để bán. Nhưng nhận thấy trồng hoa nhiều rủi ro, bà chuyển sang trồng rau sạch, rau thơm Tây cao cấp để bán cho các siêu thị. Như vậy là sau 3 lần thay đổi, bà đã thành công rực rỡ với hướng đi này khi mà doanh thu cả năm của vườn rau rộng lớn là gần 2 tỷ đồng.

{keywords}
Bà Phạm Thị Thu Cúc

Những thông tin về người phụ nữ này đã khiến nhiều người khâm phục. Từ trong khó khăn, bà đã chủ động tìm cách tự thoát ra, gây dựng công việc khác và lại tiếp tục thành công. Trong xã hội hiện đại ngày nay, những người phụ nữ như trên không hiếm và họ đã nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ cộng đồng.

Có thể lấy tấm gương người phụ nữ dân tộc Êđê H'Yam Bkrông (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) làm ví dụ. Chị H’Yam Bkrông hiện là Chủ tịch HTX Dệt thổ cẩm Tơng Bông gồm 42 xã viên dân tộc Êđê và giúp họ có thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Chị Đinh Thị Tuyết Đào, vượt lên hoàn cảnh khuyết tật, giúp hơn 30 phụ nữ tại Quận 7, TPHCM, có việc làm thường xuyên.

Theo bà Trương Thị Thu Thủy, Phó ban tuyên giáo (Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam) thì những tấm gương trên là đại diện tiêu biểu cho phẩm chất “Tự tin” của người phụ nữ Việt Nam trong thời hiện đại.

“Họ tin vào năng lực của bản thân, tìm ra hướng giải quyết vấn đề, dám nghĩ, dám làm, thận trọng và dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chủ động bình tĩnh giải quyết công việc”, bà Thủy nói.

Ý thức được giá trị của bản thân

Bên cạnh phẩm chất tự tin, người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại còn sáng ngời bởi lòng Tự trọng.

Bà Thủy lấy ví dụ về những cô gái ở miền Tây lên TP.HCM để cho đàn ông người nước ngoài ngắm cơ thể rồi chọn một trong số họ về làm vợ. Theo phân tích của bà, hôn nhân quốc tế là điều tất yếu giữa bối cảnh thế giới hội nhập. Tuy nhiên, nếu các cô gái trẻ kết hôn với người ngoại quốc vì mục đích vụ lợi thì cuộc hôn nhân đó đã làm mất đi danh dự, giá trị của bản thân người phụ nữ đó cũng như gia đình của họ.

Trên thực tế, báo chí đã không ít lần có những tin, bài phản ánh về việc “tuyển vợ Việt Nam” công khai của đàn ông ngoại quốc thông qua các công ty môi giới. Họ có quyền xem mặt, xem cơ thể các cô gái này rồi mới lựa chọn người họ “ưng mắt” nhất.

Kết cục của nhiều cuộc hôn nhân vụ lợi, không tình yêu này thường là những kết cục buồn, khi mà cuộc sống của họ không hạnh phúc, thậm chí có người rơi vào tình trạng khốn cùng và đã tìm đến cái chết.

{keywords}
Tự trọng, tự tin - Những phẩm giá đáng quý của phụ nữ Việt mọi thời đại. Ảnh minh họa

Hoặc một hiện tượng mới nổi lên trong xã hội hiện đại là nhiều cô gái trẻ có chút sắc vóc đã tham gia các cuộc thi sắc đẹp để lấy danh vọng rồi từ đó tìm kiếm cho mình một người đàn ông giàu có. Hiện tượng này xảy ra với một bộ phận phụ nữ trẻ và đang gây ảnh hưởng đến các thế hệ sau.

“Vì thế, đề án này đưa ra phẩm chất “Tự trọng” vào để chủ động định hướng, giáo dục người phụ nữ ý thức về giá trị và danh dự của bản thân mình. Đây là một tiêu chí nhạy cảm nhưng lại rất quan trọng, vì thế, cũng đòi hỏi một cách tuyên truyền mềm dẻo”, bà nói.

Theo phân tích của mình, bà Thủy cho biết tự trọng là coi trọng phẩm giá, danh dự của bản thân và gia đình. Biểu hiện của nó là tự giác chấp hành các pháp luật chính sách, đấu tranh chống sai trái, không lợi dụng người khác, vv … Điều này càng có ý nghĩa trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay.

Yến Nhi