Phú Quốc, kể từ tháng 1/2024, đã trở thành một “hiện tượng nổi bật” cả trong nước lẫn khu vực, khi trở thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới trình diễn pháo hoa hàng đêm. Theo đó, du khách và người dân đảo mỗi ngày đều được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town, phía Nam đảo, vào lúc 21h30 tối, ngay sau show nghệ thuật đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả”. 

Phú Quốc 1.jpg
Show diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc

Như vậy, chỉ với vé xem show “Nụ hôn của biển cả”, khán giả vừa được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quy mô, được kiến tạo công phu với đa dạng hiệu ứng của: lửa, nước, laser, 3D mapping, âm nhạc cùng màn trình diễn của 60 nghệ sĩ quốc tế; vừa được tận hưởng “đại tiệc ánh sáng” ngay tại nhà hát trên biển. 

Đặc biệt, du khách ở mọi không gian trải nghiệm khác của Thị trấn Hoàng Hôn như: bãi biển Hoàng Hôn, chợ đêm Vui Phết, khách sạn La Festa Curio Collection by Hilton, cho đến những nhà hàng, khách sạn, ven biển… đều có thể chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mỗi đêm, không cần đợi tới một dịp lễ hội hay sự kiện trọng đại nào.

Show pháo hoa nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn được áp dụng những công nghệ trình diễn hiện đại nhất hiện nay với hơn 100 hiệu ứng trình diễn pháo hỏa thuật, pháo tầm cao và tầm thấp. Lấy chủ đề lễ hội, mỗi đêm show diễn lại "thêu hoa dệt gấm" trên nền trời đêm Phú Quốc những chùm pháo hoa, những dải sáng rực rỡ. Một trong những điểm đặc biệt của show diễn chính là hiệu ứng pháo hoa được kết hợp ăn khớp trên nền nhạc mashup của những ca khúc bất hủ như: We are the champion, Dancing Queen, Mamma Mia… 

Với nhiều du khách, đây là dịp đặc biệt khi họ được chiêm ngưỡng pháo hoa ở khoảng cách gần. Trong ánh sáng của pháo hoa rạng rỡ và giai điệu rộn ràng, mỗi người đều cảm nhận được sự hân hoan dâng tràn. Những nụ hôn được trao, những cái nắm tay, cái ôm thật chặt và ánh mắt rạng rỡ của những đứa trẻ… càng tô thêm những “gam màu” hạnh phúc dưới bầu trời lung linh pháo hoa ở Thị trấn Hoàng Hôn. 

Phú Quốc 2.jpg
 Du khách tại show diễn được chiêm ngưỡng pháo hoa ở khoảng cách gần

Chị Lera - du khách Kazakhstan cho biết: "Tôi cảm thấy thực sự choáng ngợp và quá bất ngờ khi được trải nghiệm show diễn trong chuyến đi Phú Quốc… Riêng show pháo hoa ở cuối khiến cảm xúc vỡ oà. Thậm chí tôi đã khóc vì quá phấn khích".

Cùng chung cảm xúc, anh Jun Woo - du khách Hàn Quốc chia sẻ: “Gia đình chúng tôi cảm thấy may mắn vì trong chuyến đi có cơ hội được đón xem show diễn. Pháo hoa ở mọi nơi, ở ngay trước tầm mắt chúng tôi, kết hợp cùng âm nhạc và các hiệu ứng trình diễn sân khấu khác tạo nên phần trình diễn đẹp ngoài tưởng tượng”. 

Sun Group cho biết, show pháo hoa nghệ thuật là trải nghiệm được tập đoàn này đầu tư tại tổ hợp vui chơi giải trí 4.000 tỷ đồng ở Thị trấn Hoàng Hôn. Để mang đến những show trình diễn mãn nhãn mỗi đêm, mỗi ngày có tới 600 quả pháo (tương đương với số lượng pháo hoa đêm giao thừa tại một điểm bắn của Hà Nội) được vận chuyển đến khu trình diễn trên mặt biển để lắp đặt. 

Phú Quốc 3.jpg
 Nụ hôn của biển cả - show diễn đa trải nghiệm kết hợp 8 hiệu ứng trình diễn và màn trình diễn của 60 diễn viên quốc tế hàng đêm

“Chúng tôi đầu tư sức người và ngân sách khổng lồ cho một show trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, ngay trong bối cảnh phục hồi du lịch còn nhiều khó khăn, đặc biệt khó hơn khi việc đưa các dịch vụ và trải nghiệm ra đảo xa như Phú Quốc vô cùng vất vả và tốn kém. Điều này đang khắc họa rõ nét sứ mệnh “làm đẹp những vùng đất” mà Sun Group theo đuổi”, đại diện Sun Group bày tỏ.

Bên cạnh show pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, hàng loạt show diễn đẳng cấp đã và đang không ngừng được Sun Group đầu tư, ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn như: trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm “Vòng xoáy tình yêu - Love Hurricane”, rối Việt và tới đây là nhiều show đường phố náo nhiệt khác… Điều này không chỉ gia tăng sức hút cho Phú Quốc, mà còn góp phần định vị hòn đảo là một “thiên đường” du lịch, giải trí mới của châu Á.

Doãn Phong