Vượt thách thức

Phúc Thọ là một trong những địa phương được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chọn điểm chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Khi thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua rà soát, Phúc Thọ có 8/19 tiêu chí đạt chuẩn và còn tới 11 tiêu chí chưa đạt và đạt thấp, gồm các tiêu chí về quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tai; giáo dục; văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; hành chính công; môi trường và chất lượng môi trường sống.

Tuyến đường giao thông nông thôn khang trang ở xã Phúc Thọ.

Sau khi được Ban Chỉ đạo huyện đánh giá và định hướng cụ thể cho từng tiêu chí, Đảng ủy, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí để chỉ đạo thực hiện. 

Năm 2022, xã Phúc Thọ đã nâng cấp và mở rộng được 2 tuyến đường chính có tổng chiều dài 5,1 km với số tiền gần 21 tỷ đồng; mở rộng tuyến đường trước Trường THCS và Trường Tiểu học dài 250m, mở rộng tuyến đường vào ngĩa trang tổng kinh phí 680 triệu đồng.

Đồng thời, xã đã xây dựng nhà chức năng và công trình vệ sinh của Trường Tiểu học gần 1 tỷ đồng; xây mới 3 tuyến mương tổng chiều dài 1.450m với số tiền 2,9 tỷ đồng; hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm Y tế, nhà làm việc Công an xã tổng trị giá 13,3 tỷ đồng; xây mới 2 nhà văn hóa xóm 8, xóm 9 với tổng dự toán 4,4 tỷ đồng. 

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Phúc Thọ đã đầu tư, nâng cấp Chợ Trại, mua xe chở rác, đầu tư xây dựng mô hình nhà lưới công nghệ cao rộng 3.054m2 với tổng số tiền đầu tư trên 2,6 tỷ đồng.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND xã hỗ trợ các xóm 30% trị giá công trình, hỗ trợ 10 triệu đồng cho 100m dài đường bê tông nội xóm, hỗ trợ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng để xây mới nhà văn hóa xóm. 

Với cơ chế này của xã và được cấp trên hỗ trợ xi măng, các xóm huy động gần 300 triệu đồng xây dựng 900m đường giao thông bê tông. Triển khai xây dựng một tuyến đường trục dọc xã, dài 3,6km và các tuyến trục ngang dài 1,5km với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. 

Xã tiến hành xây dựng 10 phòng học, phòng đa chức năng và mở rộng khuôn viên Trường Mầm non với số tiền khoảng 15 tỷ đồng; nâng cấp sân vận động của xã và khu trung tâm.

Ông Nguyễn Bá Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ cho hay, trong quá trình xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở Phúc Thọ đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân xã nhà. 

Xã đã triển khai đồng loạt trên 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao quy định. Tuy nhiên, cần tập trung những tiêu chí được đánh giá là chưa đạt như tiêu chí giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, môi trường... Đến nay, 11 tiêu chí đầu năm chưa đạt đã được địa phương tổ chức triển khai từng bước để hoàn thành. 

Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng chung sức thực hiện. 

Nâng cao toàn diện các tiêu chí

Xã Phúc Thọ đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; trong đó Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, người dân là chủ thể.

Đặc biệt, để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nhất quán quan điểm chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

Nhà văn hoá xóm 9, xã Phúc Thọ.

Hiện, các xóm trên địa bàn xã Phúc Thọ đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm trong suốt quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển nông sản sạch làm vệ tinh liên kết chuỗi với các cơ sở, các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; tạo thêm nhiều việc làm mới, ổn định có thu nhập cao cho người dân. Xây dựng và tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hình thành vùng quê đáng sống.

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc - Trần Nguyên Hòa cho biết, Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Phúc Thọ đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân, từ chỗ còn tư tưởng trông chờ vào đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Đây thực sự là phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên phạm vi toàn xã. 

Bạch Hân và nhóm PV, BTV