![]() |
Mẫu pin mới |
Nguồn dự trữ năng lượng này sản sinh dòng điện giống như pin lithium-ion truyền thống.
Nhưng các bộ phận cấu thành được tích hợp thành một miếng giấy nhẹ có thể uốn cong thành mọi hình dạng.
Mô hình đầu tiên của pin khá bé, chỉ cho hiệu điện thế 2,5 volt đủ để chạy một chiếc quạt nhỏ hoặc thắp sáng một bóng đèn. Các nhà khoa học tại Học viện bách khoa Rensselaer, New York (Mỹ), cho biết họ có thể làm miếng pin rộng hơn để cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị điện tử khác.
"Chúng tôi có thể dán các lớp pin vào nhau để gia tăng sức mạnh cho thiết bị", Giáo sư Robert Linhardt của học viện này cho biết. "Thử nghiệm trên 10 miếng cho kết quả tốt và không có gì ngăn người ta dán 500 miếng vào nhau rồi vo tròn, tạo ra bất kỳ hình dạng nào họ muốn".
Chuyên gia ở Rensselaer đã dùng các sợi carbon nhỏ xíu (còn gọi là ống nano) và một dung dịch chất lỏng có ion làm dung môi - hai yếu tố có thể dẫn điện. Chất xơ (chiếm 90% lượng vật liệu) được sử dụng làm thành phần chia tách - yếu tố cơ bản thứ ba trong pin. Vật liệu chế tạo pin giấy rất rẻ và các nhà khoa học đang tìm quy trình sản xuất với giá thành thấp để ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị.
"Khó khăn hơn"
"Pin và tụ điện đang có những cải thiện đáng kể, tuy nhiên, việc tích điện là khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với các nguồn năng lượng bằng chất lỏng" - Daniel Sperling, Giáo sư thuộc trường đại học California, cho biết.
"Thế giới sẽ không thay đổi tức thì với phát minh mới này".
Giáo sư Linhardt thừa nhận rằng loại pin mới này rất khó để có thể trở thành một sản phẩm thương mại.
"Thiết bị mà chúng tôi tạo ra mới chỉ có vài cm. Loại pin này cần phải đạt được kích thước như một tờ báo thì mới có cơ hội phát triển rộng rãi. Với kích thước như thế, nó sẽ có thể cung cấp đủ năng lượng cho một chiếc xe hơi" - Giáo sư Linhart phát biểu.
Ngoài ra, giá của các ống nano hiện tại là khá đắt, do đó, để tạo ra một lớp pin có kích thước như thế sẽ là một phương án không hiệu quả về kinh tế.
"Tôi rất ủng hộ các thiết bị chạy bằng điện, nhưng để có thể làm được điều đó thì chúng ta phải tìm cách hạ giá sản phẩm" - Giáo sư Sperling cho biết.
Mặc dù vậy, các chuyên gia đều cho rằng đây là một xu hướng mà thế giới đang hướng tới, đó chính là việc tạo ra những sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.
Theo Vnexpress
