
Pin là một bộ phận quan trọng của laptop. Ảnh minh họa
Nguồn cung may ra đáp ứng đủ cầu trong quý II/2009, Giám đốc tài chính Jackie Ding của hãng Simplo có trụ sở ở Đài Loan nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg. Cách đây 1 tháng, Simplo hy vọng tình trạng thiếu pin sẽ chấm dứt trong quý đầu năm 2009. Simplo sản xuất pin cho laptop Hewlett-Packard và Dell.
Compal Electronics Inc., nhà sản xuất laptop lớn thứ hai thế giới, đã đổ lỗi cho việc thiếu pin khiến doanh số notebook bị sụt giảm.
“Pin là thành phần quan trọng giúp tăng doanh số notebook”, Tina Chang, nhà phân tích của hãng Merrill Lynch & Co ở Đài Bắc, nói. “Trong nửa đầu năm nay, thiếu pin xảy ra trầm trọng”.
Hôm 26/8, Ding nói trong quý II/2008, lượng cung pin bị thiếu 10% so với nhu cầu. Còn Compal hôm 5/3 nói thiếu pin sẽ ảnh hưởng xấu đến doanh số laptop trong nửa đầu năm 2008.
Những cơn hỏa hoạn tại nàh máy LG Chem Ltd ở Seoul hồi tháng Ba và nhà máy Matsushita Electric Industrial Co hồi tháng 10 năm ngoái đã khiến các hãng sản xuất pin khác như Sanyo Electric Co phải nỗ lực tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu.
Kế hoạch của Sanyo và Matsushita tăng đầu tư sản xuất pin sẽ không làm tăng nguồn cung ít nhất là đến tận năm 2009 hoặc 2010, Ding nói. Matsushita, hãng bán sản phẩm dưới nhãn hiệu Panasonic, sẽ chi 100 tỷ yên (927 triệu USD) để tăng gấp ba sản lượng pin laptop, báo Nhật Bản Yomiuri newspaper cho biết hôm 17/6.
“Tất cả các hãng sản xuất pin luôn muốn kiểm soát thị trường”, Ding nói. “Nếu tình trạng lượng cung cao xảy ra, họ sẽ bị ảnh hưởng”.
Các đại diện của Sanyo và Matsushita, Sony, Samsung cho biết họ đang sản xuất pin ở công suất cao nhất.