Pin sạc để trong hành lý xách tay trên máy bay bất ngờ bốc cháy đùng đùng khiến tiếp viên và hành khách phải dùng nước lọc và nước hoa quả để dập lửa.

 

Sự cố xảy ra tại máy bay của hãng hàng không China Southern Airlines ngày 24/2. Chiếc máy bay này mang ký hiệu CZ3539, khi đó đang đỗ tại sân bay Bạch Vân (Quảng Châu, Trung Quốc).

Pin sạc điện thoại, vốn bị cấm mang lên máy bay, đã được hành khách để trong hành lý xách tay khi nó phát nổ và bốc cháy. Tiếp viên hàng không và hành khách đã phải sử dụng chai nước lọc và cả nước hoa quả để dập lửa.

Một chiếc máy bay mới đã được điều đến thay chiếc máy bay gặp sự cố, phải hoãn bay mất 3 tiếng liền.

Theo quy định của nhiều hãng hàng không, hành khách không được phép mang pin sạc điện thoại lên máy bay vì nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao. Tại Việt Nam, các hãng hàng không nội địa cũng ra quy định cấm mang pin sạc điện thoại lên máy bay từ giữa năm 2017.

Ng.Hà