Thế hệ máy Play Station 4 (Ps4) của Sony đã chính thức được bày bán trên thị trường vào tháng 11/2013 vừa qua, gây nên cơn sốt nóng hổi với các fan hâm mộ của gã khổng lồ làng Game đến từ Nhật Bản. Những game thủ đã trải qua các đời máy cũ của Sony gồm Play Station 1, 2, 3 chắc chắn sẽ vô cùng háo hức được chơi và trải nghiệm thế hệ máy mới này để khám phá những tính năng vượt trội của chúng so với người tiền nhiệm Play Station 3 (Ps3).

Thiết kế đẹp mắt, long lanh cùng tay cầm kiểu dáng mới của Ps4

Nắm bắt được thị hiếu và nhu cầu của các Game thủ, Hà Nội cũng đã xuất hiện những quán game Ps4 đầu tiên. Và không phụ lòng các “ông chủ” đã mạo hiểm đầu tư tiền của, công sức để mở ra những quán Ps4 tại Hà Nội, các hàng game này luôn luôn trong tình trạng đông đảo, không còn máy trống.

Lượng người chơi đông đảo tại các hàng Ps4 mới mở

Tình trạng này xảy ra cũng là điều dễ hiểu khi giá chơi Ps4 cũng chỉ dao động trong khoảng 20-30k/h, trong khi hiện nay giá Ps3 cũng đã là 12-15k/h, sự chênh lệch rõ ràng là không quá lớn, đủ để các game thủ thỏa mãn trí tò mò và niềm đam mê của mình.

Hiện nay, các game trên Ps4 cũng khá đa dạng bao gồm : FIFA 14, Need For Speed, Call of Duty, Battefield ….. với đủ các thể loại Thể Thao, Đua xe, Phiêu lưu mạo hiểm, Đối kháng … Điểm trừ duy nhất có lẽ chỉ là năm nay Konami chưa phát hành phiên bản PES 2014 trên hệ máy Ps4.

 Cấu hình đẹp mắt, các hàng game mới mở sạch sẽ, không gian thoáng mát, Ps4 hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì được sức cuốn hút của mình.

Ngoài những lý do trên, một điểm nhấn khá quan trọng nữa chính là việc bản PES 2014 trên hệ máy Ps3 thực sự là 1 thất bại toàn phần của Konami, chí ít là tại Việt Nam. Nói đến chơi Play Station tại Hà Nội, đồng nghĩa nói đến việc các game thủ chơi PES, cụm từ “đi đá PES” đã được thay thế bằng “đi đá Ps”, đủ hiểu niềm đam mê của các game thủ với bộ môn PES lớn đến thế nào. Trong suốt quãng lịch sử phát hành các phiên bản PES/Winning Eleven, có lẽ chưa bao giờ xảy ra tình trạng 1 bản mới của PES lại bị các game thủ đồng loạt tẩy chay như vậy.

Các game thủ Ps3 vẫn chơi bản PES 2013 mặc dù PES 2014 đã ra đời khá lâu

Gần như tất cả các hàng Ps3 đều mua đĩa PES 2014 về nhưng rồi lại “đắp chiếu”, người chơi đều chỉ chơi thử PES 2014 một vài lần rồi lại tiếp tục quay sang phiên bản PES 2013 do chất lượng của bản PES 2014 thực sự là quá tệ, không thể đáp ứng và thỏa mãn niềm đam mê của các game thủ. Họ đành phải tiếp tục tìm kiếm niềm vui thông qua phiên bản cũ đã chơi quá “nhàm” PES 2013 và như 1 lẽ dĩ nhiên, họ sẽ phải tìm kiếm và khám phá những điều mới lạ, điều đang có trên Ps4.

Với tất cả những lý do trên, Play Station 4 thực sự đang và sẽ là những lựa chọn hàng đầu của những người hâm mộ game Console.