PUBG Nations Cup (PNC) 2019 đã đi đến hồi kết cách đây hai ngày (11/8) nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại với nhiều diễn biến xảy ra trong và ngoài sân đấu.

Tuyển Việt Nam đã lọt vào top 4 đội xuất sắc nhất PNC 2019 dù họ vốn không được đánh giá cao trước thềm giải đấu

Fan hâm mộ PlayerUnknown’s Battlegrounds Việt Nam có quyền tự hào khi đội tuyển nước nhà đã cán đích hạng tư ở giải đấu All-Star trị giá 500,000 USD được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.

Đây là thành tích tốt nhất của PUBG Việt Nam trong tất cả những lần du đấu quốc tế kể từ năm 2018 đến nay. Không những nhận được nhiều lời khen ngợi về màn trình diễn tại PNC 2019, tuyển Việt Nam còn để lại dấu ấn mạnh mẽ với phong độ chói sáng của “Sapauu” – player sinh năm 2001 và đây mới chỉ là màn ra mắt trên đấu trường quốc tế.

Được các đồng nghiệp bầu chọn vào đội hình Việt Nam tham dự PNC 2019, Sapauu đã không khiến tất cả phải thất vọng trong lần đầu "bơi ra biển lớn"

Sở hữu 24 kills sau 15 rounds đấu, Sapauu có thành tích tốt thứ 3/64 ngôi sao sáng nhất của PUBG chuyên nghiệp thế giới ở thời điểm hiện tại. Chính Sapauu cũng là player ghi được điểm Squad kill đầu tiên tại PNC 2019, bắn hạ tuyển Mỹ tại Round 6.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà “PLAYERUNKNOWN”, người đứng sau thành công của thương hiệu PUBG, đã không điền tên Sapauu và danh sách đội hình xuất sắc nhất PNC 2019.

Viết trên tài khoản Twitter cá nhân vào tối ngày 11/8, ngay khi PNC 2019 hạ màn, PLAYERUNKNOWN đã liệt kê bốn cái tên mà ông nghĩ rằng họ đã có màn thể hiện ấn tượng nhất – bao gồm “Pio” và “Inonix” của Á quân Hàn Quốc, “DUCKMANZ” tới từ team Thái Lan và “Ubah” thuộc biên chế đội vô địch Nga.

Trong khi những Ubah, Pio và DUCKMANZ không khiến fan hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi họ vốn nằm trong top 4 players có nhiều kill nhất giải. Nhưng việc Ionix thế chỗ Sapauu lại khiến không ít người đặt ra dấu hỏi lớn về nhận định của người được coi là “cha đẻ” PUBG.

Trong số đó có “Kaelaris”, host của PNC 2019, khi anh này tỏ ra đặc biệt phấn khích với màn trình diễn của cá Sapauu lẫn Ionix trong hai ngày thi đấu đầu tiên.

Xét về thành tích cá nhân, Sapauu thua sút Ionix lượng sát thương gây ra, điểm assist và quãng đường di chuyển nhưng lại vượt trội về kill, số lần headshot cùng thời gian sinh tồn – đó đều là những yếu tố cơ bản để đánh giá trình độ của một người chơi trong game sinh tồn, đặc biệt là ở một giải đấu có sự cạnh tranh khốc liệt như PNC 2019.

Ông quên Sapauu rồi đó”, tài khoản Twitter có nickname “VERMAH-“ trả lời đoạn tweet của PLAYERUNKNOWN.

Tuy vậy, ý kiến cá nhân của PLAYERUNKNOWN chỉ mang tính chất tham khảo khi PUBG Corp không có bất cứ hạng mục giải thưởng nào dành cho những players thi đấu xuất sắc nhất tại PNC 2019.

Nhưng đối với fan hâm mộ Hàn Quốc, đây sẽ là một sự khích lệ, an ủi rất lớn trong bối cảnh họ vẫn còn tranh cãi về lý do khiến họ hụt mất cúp vô địch PNC 2019 dù đã chiếm thế thượng phong trong suốt hai ngày thi đấu đầu tiên.

Chịu