Nơi xua Pokemon Go như “xua tà”

Pokemon Go chính thức phát hành được hơn 1 tháng và tạo ra cơn sốt trên toàn thế giới. Dễ thấy nhất, chỉ cần ra ngoài đường lúc này, bạn có thể nhìn thấy nhiều đám đông lăm lăm điện thoại trên tay và chạy đua để “săn” Pokemon.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chào đón game này. Tiêu biểu là Iran, quốc gia cấm Pokemon Go đầu tiên trên thế giới. Trước khi đưa ra thông báo, nhà chức trách Iran đã chờ đợi để xem các nhà phát triển game có “hợp tác” không. Sau cùng, game vẫn chịu số phận bị cấm đoán trong biên giới Iran với lý do được Hội đồng không gian mạng tối cao đưa ra là “lo ngại bảo mật”.

Một nước khác dù chưa đưa ra lệnh cấm chính thức nhưng cũng “bài trừ” Pokemon Go là Nga. Franz Klintsevich, một quan chức cao cấp của Nga, trả lời hãng thông tấn TASS rằng: “Có cảm giác quỷ dữ sẽ đi qua nó và đơn giản là cố gắng tiêu diệt chúng ta từ tinh thần”. Ông mô tả game là “đòn tâm lý” của phương Tây có khả năng “thao túng” những người trẻ. Còn Aleksander Mikhailov, một Thiếu tướng Cơ quan An ninh liên bang đã về hưu, lại cho rằng Pokemon Go là phương pháp lý tưởng để thu thập thông tin của các cơ quan tình báo.

Campuchia, quốc gia láng giềng với Việt Nam, không cấm triệt để Pokemon Go nhưng không cho phép chơi game tại Bảo tàng diệt chủng Toul Sleng. Đây là nơi tưởng niệm 2 triệu người Campuchia bị sát hại bởi quân Khmer đỏ và là một nhà tù cũ. Giám đốc Bảo tàng Chhay Visoth cho biết nếu phát hiện du khách cầm iPhone, iPad và chơi game này sẽ được yêu cầu ra khỏi đây. “Đây là một nơi đau buồn, không phải nơi chơi game”.

Tại Thái Lan, cơ quan quản lý viễn thông thông báo kế hoạch hạn chế game thủ Pokemon Go tại một số địa điểm từ Cung điện Hoàng gia đến chùa chiền và bệnh viện. Tại Mỹ, Bảo tàng Holocaust yêu cầu không chơi Pokemon Go vì đây là hành vi “hoàn toàn không thích hợp”.

Theo The Washington Times, Bộ Quốc phòng đã gửi nhắc nhở đến tất cả nhân viên Lầu Năm Góc về việc cấm chơi Pokemon Go. Quan chức lo ngại các địa điểm bí mật và cơ sở nhạy cảm sẽ bị tiết lộ thông qua ứng dụng. Ngoài ra, họ còn lo lắng danh tính của những người có quyền truy cập tài liệu mất sẽ bị lộ.

Tại Newnan, một thành phố của Mỹ, nếu game thủ chơi Pokemon Go bị phát hiện chơi game tại nghĩa trang, họ có thể bị phạt tối đa 1.000 USD hoặc phạt tù nhiều nhất 6 tháng. Nghị viên Rhodes Shell khẳng định: “Chúng tôi không cần những người chà đạp lên các ngôi mộ và làm phiền mọi người dưới đó”.

Tại Đài Loan, game thủ bị cấm chơi Pokemon Go tại các tuyến đường sắt và ga điện ngầm, trên đường cao tốc, trong sân bay và tại các danh lam thắng cảnh vì lý do an ninh. Cảnh sát nước này đã phạt 861 game thủ vì vi phạm luật giao thông, theo báo chí địa phương.

Tại Đức, hai gã khổng lồ công nghiệp là Volkswagen và ThyssenKrupp cấm nhân viên chơi Pokemon Go tại nơi làm việc với lý do game làm “thiếu tập trung” và “xao nhãng” trong một môi trường đe dọa tới an toàn của tất cả 70.000 công nhân. Bên cạnh đó là lý do các thông tin ngân hàng nhạy cảm có thể bị chuyển đến bên thứ ba mà người chơi không hay biết.

Nơi nâng Pokemon Go như “nâng trứng”

Tuy bị “hắt hủi” tại một vài địa điểm, Pokemon Go vẫn được yêu chuộng tại phần còn lại của thế giới. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất tại Nhật Bản đã nhờ game để phục hồi du lịch. Iwate, Miyagi, Fukushima và Kumamoto đang hợp tác với nhà phát triển game để đưa vào nhiều Pokestop và Gymss hơn nữa. Họ cũng muốn các con Pokemon quý hiếm xuất hiện tại các quận.

Họ hi vọng nhiều du khách đến với các khu vực này nhiều hơn nữa. Quận trưởng Yoshihiro Murai của quận Miyagi cho biết tận dụng cơn sốt Pokemon Go có thể giúp những người trẻ hiểu hơn về thực tế mà những điểm bị động đất đang đối mặt. Do động đất và sóng thần năm 2011 và hai trận động đất mạnh với tháng 4/2016, lượng khách du lịch giảm rõ rệt, có nơi giảm tới 80%.

Tại Mỹ, một doanh nghiệp tư nhân “sống lại” nhờ Pokemon Go. Ông chủ Gary Dear đã phải kéo dài giờ mở cửa vì game thủ đến cửa hàng kem của ông liên tục. Ông khá may mắn vì cửa hàng của mình nằm gần nhiều điểm Pokestop trên bản đồ game. Game thủ đặt rất nhiều vật phẩm với mục đích thu hút Pokemon đến khu vực này.

Ông Dear không phải người duy nhất hưởng lợi từ game. Một khảo sát gần đây của Slant Marketing cho thấy 82% người chơi Pokemon Go ghé thăm một doanh nghiệp khi đang chơi game. McDonald Nhật Bản chứng kiến doanh thu tăng 27% trong tháng 7/2016 sau khi bắt tay với Pokemon Go biến các nhà hàng trong chuỗi thành các Pokestop và Gym. Trước đó, McDonald phải đóng cửa hơn 100 cửa hàng vì bê bối thực phẩm năm 2014 và 2015 và đang phải xây dựng lại hình ảnh. Suất ăn trẻ em của McDonald đều có đồ chơi Pokemon.

Tại Singapore, công ty mạng xã hội Funzing vừa đăng tuyển quảng cáo trên Facebook với nội dung tìm một “bậc thầy Pokemon” và khẳng định đây là “việc làm Pokemon đầu tiên trên thế giới”. Các ứng viên được lựa chọn sẽ được trả lương để chơi Pokemon Go. Có lẽ, Tom Currie, một nhân viên pha chế người New Zealand, sẽ nộp đơn xin vào vị trí này bởi lẽ anh đã bỏ việc để quyết định chơi Pokemon Go toàn thời gian.