Ptit.jpg
Sau 2 năm học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, sinh viên theo học chương trình liên kết 2+2 sẽ có 2 năm học tập tại ĐH Staten Island của Mỹ. (Ảnh minh họa)

>> 22/4 là hạn cuối nộp hồ sơ thi ĐH-CĐ 2013 vào PTIT / Học viện Công nghệ BCVT nhận danh hiệu Anh hùng Lao động / Học viện BCVT hợp tác với ĐH Viễn thông Saint Peterburg.

Đây là chương trình đào tạo liên kết quốc tế bậc Đại học được triển khai từ cuối năm 2009, theo thỏa thuận hợp tác ký kết ngày 10/8/2009 giữa PTIT và CSI. Tham gia chương trình đào tạo liên kết kéo dài 4 năm này, sinh viên sẽ có 2 năm học tại PTIT và 2 năm học tại CSI.

Chương trình đào tạo liên kết 2+2 giữa PTIT và CSI được áp dụng theo khung chương trình đào tạo của CSI-đã được cấp chứng nhận kiểm định của tổ chức kiểm định về kỹ thuật và công nghệ ABET (Mỹ). Chương trình gồm 3 phần: kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành với tổng số 124 tín chỉ cho bằng Cử nhân ngành khoa học máy tính và 134 tín chỉ cho bằng Cử nhân kỹ thuật máy tính.

Cụ thể, trong 2 năm đầu tại PTIT, sinh viên được tập trung trang bị tiếng Anh; học các môn đại cương và một số môn cơ sở ngành (các môn học này được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh) với tổng cộng 64 tín chỉ. Còn trong 2 năm cuối học tại CSI, sinh viên sẽ tiếp tục được học các môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành, tổng cộng 60 tín chỉ cho ngành khoa học máy tính và 70 tín chỉ cho ngành kỹ thuật máy tính.

Hoàn thành khóa học, sinh viên được cấp bằng Cử nhân theo ngành học đăng ký kèm theo bảng điểm do trường CSI cấp. 

Theo thông báo tuyển sinh khóa 2013-2017 chương trình đào tạo Đại học liên kết 2+2 vừa được PTIT công bố, từ nay đến hết tháng 10/2013, các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam có điểm trung bình năm lớp 12 từ 6,5 trở lên đều có thể nộp hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng một cửa thuộc cơ sở đào tạo phía Bắc của trường ở Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. PTIT sẽ tuyển chọn sinh viên theo hình thức xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

CSI là một trường Đại học tổng hợp có bề dày lịch sử thuộc trường Đại học thành phố New York (CUNY), với hệ thống các chuyên ngành đào tạo đa dạng: khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế và nghệ thuật. Trên khuôn viên rộng hơn 82ha, CSI được trang bị hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện cùng các dịch vụ đa phương tiện hiện đại. Trường cung cấp chương trình đào tạo từ Cao đẳng, Cử nhân đến Thạc sĩ và Tiến sĩ (liên kết với Trung tâm sau Đại học của CUNY). Đồng thời, CSI còn là trường phát triển đào tạo lưu học sinh quốc tế rộng khắp trên thế giới. Tính đến nay, trường đã đào tạo một số lượng lớn sinh viên chính quy và nghiên cứu sinh đến từ 90 quốc gia.