Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa là 1 trong 10 tập thể được tôn vinh tại Vinh quang Việt Nam 2014.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI năm 2014 có chủ đề “Đột phá - Thành công”. Đây là giải thưởng tôn vinh các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn gặp không ít khó khăn.

{keywords}

Tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy

Trong 10 năm qua, Học viện là đơn vị đi đầu trong thực hiện mô hình gắn kết hữu cơ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh. Học viện là đơn vị tiên phong triển khai những ngành đào tạo mới, đón đầu xu thế phát triển công nghệ vào giảng dạy (Ngành Công nghệ Đa phương tiện 2011, An toàn Thông tin 2013).

Cùng với việc triển khai hàng trăm công trình, đề tài nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực ICT, chất lượng đào tạo của Học viện không ngừng nâng cao với tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề đạt trên 90%. Đây là kết quả của cải tiến mang tính đột phá về phương pháp giảng dạy khi kết hợp sử dụng kết quả của đề tài, công trình khoa học, mạng lưới của doanh nghiệp ICT vào thực tiễn giảng dạy.

Tất cả những giải pháp mang tính đột phá, tiên phong của Học viện đã đem lại thành công cho một mô hình trường đại học công lập chất lượng cao với cơ chế tự chủ và phi lợi nhuận.

{keywords}

Gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất kinh doanh

Hiện PTIT đã trở thành đơn vị Nghiên cứu và Đào tạo công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn bộ.

Từ năm 2011, Học viện đã tự cân đối được toàn bộ mọi chi phí (bao gồm cả khấu hao và sửa chữa tài sản). Mọi hoạt động của Học viện hiện đều là đặt hàng, ký hợp đồng với doanh nghiệp và với xã hội theo định hướng “đào tạo và nghiên cứu phải thật sự đáp ứng theo nhu cầu xã hội”.

Trong gần 17 năm qua, Học viện đã cung cấp cho xã hội và cho Ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam hàng chục ngàn kỹ sư, cử nhân về điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh; gần 2.000 thạc sỹ và trên 70 tiến sỹ.

PTIT cũng là đơn vị đi đầu, tiên phong mở các Ngành đào tạo mới lần đầu tiên đào tạo tại Việt nam nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao cho hiện tại và trong tương lai, (ví dụ như ngành Công nghệ đa phương tiện - Multimedia, ngành An toàn thông tin).

Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu của PTIT đều do doanh nghiệp và xã hội đặt hàng và 100% kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trực tiếp vào hoạt động SXKD trong thực tế nên vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn rất cao, nguồn thu từ hoạt động KHCN của Học viện hiện đạt gần 30% tổng nguồn thu.

Mới đây, PTIT đã được lựa chọn là đơn vị tham gia thực hiện “Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh và an toàn thông tin quốc gia đến năm 2020.

Trong suốt thời gian qua, Học viện đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển vượt bậc của ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam, đã tham gia rất có hiệu quả trong nhiều nhiệm vụ quan trọng với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng góp phần đảm bảo an ninh Quốc gia. Học viện cũng là đơn vị nòng cốt, chủ lực trong đào tạo cán bộ chủ chốt của Ngành Thông tin Truyền thông các nước bạn Lào, Campuchia, góp phần nâng cao ảnh hưởng và vị thế của Việt Nam đối với bạn.

Tháng 1/2013, Học viện vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Thúy Ngà