![]() |
| Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tặng hoa chúc mừng 5 tân thạc sĩ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: X.B |
>> PTT Nguyễn Thiện Nhân: "Mô hình mới củaPTIT có nhiều nội dung đáng học tập" / Sinh viên PTIT đạt quán quân cuộcthi Mobile Robot Challenge / PTIT đào tạo ngành An toàn thông tin từ năm 2013 /Đưa PTIT trở thành trường đào tạo CNTT trọng điểm quốc gia
Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vũ Tuấn Lâm cho biết cả 5 luận án tiến sĩ đều là côngtrình nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thời sự, cấp thiết, được đánh giácó tính học thuật cao, thể hiện được tính kế thừa, áp dụng và phát triển cósáng tạo những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Điển hìnhnhư kết quả đề tài luận án Xây dựng hệ các điều kiện giới hạn phục vụ phân bổlưu lượng dịch vụ IP Internet hiện đang được triển khai tại Viễn thông ThừaThiên Huế.
Với các luận văn thạc sĩ, đã có 4/122 đề tài luậnvăn tốt nghiệp được đánh giá đạt loại giỏi, trong đó, luận văn với đề tài “Môhình KeyWord-Topic cho quảng cáo dựa trên ngữ cảnh” đạt điểm tối đa 10/10, hoặckết quả nghiên cứu của luận văn với đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tớihiệu năng định tuyến trong mạng WMN” được đăng tải trên tạp chí khoa học vàcông nghệ được tính điểm của Hội đồng chức danh Nhà nước.
Chia vui với các tân tiến sĩ và thạc sĩ, Bộ trưởngBộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chia sẻ: “Lễ trao bằng hôm nay là sự ghi nhận của Họcviện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đối với sự phấn đấu của từng cá nhân tiếnsĩ, thạc sĩ, cũng như sự đóng góp của các thày cô giáo, nhà khoa học trong việcgiảng dạy, hướng dẫn các học viên”.
Bộ trưởng đề nghị các tân tiến sĩ, thạc sĩ tiếp tụcphát huy nghiên cứu khoa học công nghệ, góp phần giải quyết những vấn đề phátsinh tại đơn vị trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, ghi nhận những đóng góp của Học việnCông nghệ Bưu chính Viễn thông thời gian qua, Bộ trưởng đề nghị Học viện cầntiên phong trong việc đào tạo chất lượng cao, phấn đấu thành trường đào tạo trọngđiểm quốc gia, cần có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, đảm bảo điều kiệnđể chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Được biết, trải qua hơn 16 năm kể từ khi thành lập đến nay, với2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HM, Học viện đã mở rộng quy mô đào tạo Tiến sĩvới 4 chuyên ngành đang đào tạo gồm: kỹ thuật điện tử, kỹ thuật viễn thông, kỹthuật máy tính, hệ thống thông tin, và 1 chuyên ngành đang xin phép mở ngành làtiến sĩ kinh tế. Quy mô đào tạo thạc sĩ cũng được mở rộng với 5 chuyên ngành gồm:kỹ thuật điện tử, kỹ thuật viễn thông, khoa học máy tính, hệ thống thông tin,và quản trị kinh doanh.
Học viện đã đào tạo được 61 tiến sĩ (hiện đang có76 học viên làm nghiên cứu sinh), và 1.238 thạc sĩ (đang có 1.035 học viên caohọc). Với những thành tích đạt được, năm 2013, Học viện đã vinh dự được Nhà nướctặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam (VNPT) nên Học viện có quan hệ gắn bó với các doanh nghiệp bưuchính, viễn thông, CNTT trong nước và quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi đểcác học viên tham gia thực tập, thực hành,… trên thực tiễn mạng lưới ngay tạidoanh nghiệp khai thác, quản lý mạng lưới mà không 1 phòng thí nghiệm nào có được.
