PUBG Corp đang khởi động một dự án hoàn toàn mới trong nỗ lực mở rộng vũ trụ gốc của PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Glen Schofield - nhà sáng tạo của tựa game Dead Space và cựu đồng sáng lập của Sledgehammer Games, studio đã tạo ra Call of Duty, là người đứng đầu dự án mới toanh có tên “Striking Distance”.

Không có gì ngạc nhiên khi Schofield nói rằng ông rất “tự hào và vinh dự” khi là người chịu trách nhiệm chính trong một mối quan hệ hợp tác mới.

Schofield cho biết ông mong muốn được khám phá sự tự do của vũ trụ PUBG và những cơ hội mà nó đem lại, có thể vượt xa khỏi thể loại battle royale.

Thông tin trên được coi là công bố không chính thức về hướng phát triển game của PUBG Corp, ngoài chủ lực PUBG.

Brendan “PlayerUnknown” Greene, nhà sáng tạo của PUBG, đã chuyển sang làm việc cho một dự án mới của công ty có tên PUBG Special Project từ tháng 3/2019.

Với việc đang ấp ủ tung ra một tựa game mới trong tương lai, PUBG sẽ vẫn phải đóng vai trò sản phẩm chiến lược của công ty trên thị trường trò chơi điện tử. Sức hút của PUBG đã giảm đi đôi chút từ năm 2018, tương tự như những tựa game cùng thể loại battle royale khác, nhưng đây vẫn là cái tên chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường.

None (Theo Dot Esports)